CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ

CPI tháng 7 chỉ bằng 1/3 mức tăng của tháng 6. Tính bình quân, CPI 7 tháng đầu năm 2016 đã tăng 1,82% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 7 tiếp tục tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 2,48% so với tháng 12 năm trước. Tính bình quân, CPI 7 tháng đầu năm 2016 đã tăng 1,82% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, có 5 trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng, gồm: nhóm hàng giao thông có tăng cao nhất, ở mức 1,19%; hàng hóa và dịch vụ tăng 0,17%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,14%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng nhẹ 0,06%.

(Nguồn: Internet)

Trong tháng 7, có 2 nhóm hàng giảm nhưng chỉ số chung không thể tăng cao do nhóm hàng giảm lại là nhóm có quyền số lớn nhất, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống.

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,05% so với tháng trước trong đó lương lưc giảm 0,64%, thực phẩm giảm 0,01% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11% so với tháng trước.

Các mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm giá so với tháng trước là do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ không có nhiều đột biến.

Cung lương thực trong nước đang ở mức cao khi hai vựa lúa lớn là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang vào mùa thu hoạch chính trong khi nhu cầu tiêu thụ cả trong và ngoài nước không có nhiều đột biến.

Cùng với đó, lượng đàn xuất chuồng của lợn và gà trong cả nước cũng đang ở mức cao khiến nguồn cung dồi dào đủ phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân.

Dù tốc độ tăng CPI tháng 7/2016 bằng tháng 6 của năm 2015, nhưng vẫn là mức tăng thấp nhất trong 4 năm qua. Cụ thể, CPI tháng 7/2013 so với tháng 6/2012 tăng 0,27%, tháng 7/2014 tăng 0,23% và tháng 7/2015 tăng 0,13%.

Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều khi lần lượt ghi nhận ở các mức tăng 5,36% và giảm 0,21% so với tháng trước./.

Quỳnh Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/cpi-thang-7-tiep-tuc-tang-nhe-203250.html