Coutinho chấn thương nặng, Liverpool vật vã đánh bại Sunderland

Liverpool đã rất vất vả mới có thể vượt qua Sunderland với tỷ số 2-0 trên sân nhà Anfield trong trận đấu thuộc vòng 13 Premier League diễn ra vào ngày 26.11.

Liverpool đã có được 3 điểm trọn vẹn trước Sunderland. Ảnh: Getty Images.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ động dâng lên tấn công ngay từ những phút đầu trận. Firmino là cầu thủ có cú dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 6 nhưng thủ môn Pickford đã dễ dàng hóa giải.

Sức ép được các cầu thủ áo đó gia tăng ngày một lớn. Dù vậy, sự tập trung của hàng phòng ngự Sunderland khiến cho việc ghi bàn của Firmino gặp khá nhiều khó khăn. Đội khách đôi lúc vẫn tạo ra được các đường tấn công với sự góp mặt của tiền đạo Defoe.

Các nhân viên y tế chăm sóc cho Coutinho sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Ảnh: Reuters.

Trong khi hàng công The Kop vẫn bế tắc, Coutinho lại gặp chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng ở phút thứ 33 và người thay thế anh là Origi. Trước khi hiệp 1 khép lại, Liverpool vẫn nỗ lực tấn công nhưng họ vẫn chưa thể có bàn mở tỷ số.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều sự thay đổi. Liverpool nắm quyền thế trận với các pha dứt điểm liên tiếp nhưng chất lượng của chúng lại không cao. Cơ hội đáng chú ý nhất trong nửa đầu thuộc 2 đã thuộc về tiền vệ Emre Can khi cú sút của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 75. Tiền đạo Origi sau một vài động tác xử lí bóng đã có cú dứt điểm từ bên cánh trái ở một góc khá khó. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Liverpool từ đầu trận.

Cú đá ở góc khá khó của Origi (áo đỏ). Ảnh: Reuters.

Nhận bàn thua, HLV David Moyes có sự điều chỉnh về mặt nhân sự trên hàng tấn công cho Sunderland. Song, nó đã không mang lại hiệu quả đáng kể nào cho “Mèo đen”.

Phút thứ 90+1, cách biệt giữa 2 đội đã được nhân đôi. Sadio Mane đã bị cầu thủ Ndong bên phía Sunderland phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 m, James Milner đã thực hiện chuẩn xác quả đá phạt đền.

Firmino (phải) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu này. Ảnh: Getty Images.

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Với 3 điểm trong trận này, Liverpool đã có được 30 điểm sau 13 vòng đấu, tạm vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League trước khi trận đấu giữa Chelsea và Tottenham diễn ra. Trong khi đó, Sunderland đã trở lại vị trí chót bảng với chỉ 8 điểm sau 13 trận sau khi Swansea đã có được 3 điểm bằng thắng lợi 5-4 trước Crystal Palace.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/coutinho-chan-thuong-nang-liverpool-vat-va-danh-bai-sunderland-614905.bld