Cote d'Ivoire bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống

Ngày 15/10, chiến dịch tranh cử tổng thống được chính thức bắt đầu ở Cote d'Ivoire.

Trong chiến dịch tranh cử, đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo cam kết công nghiệp hóa đất nước, và tăng sản lượng côca lên hai triệu tấn/năm để có thể đáp ứng 1/3 nhu cầu của thế giới. Cuộc bầu cử ở Cote d'Ivoire dự kiến tổ chức vào ngày 31/10 tới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm nay. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến chia đất nước thành hai phần năm 2002, phía Nam do chính phủ kiểm soát, còn phía Bắc do lực lượng nổi dậy nắm giữ. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định kéo dài thời hạn trừng phạt đối với Cote d'Ivoire thêm sáu tháng cho đến hết tháng 4/2011. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an có thể nới lỏng hoặc hủy bỏ lệnh cấm vận về vũ khí, buôn bán kim cương nếu cuộc bầu cử ở nước này diễn ra tốt đẹp. Lệnh trừng phạt gồm cấm vận về vũ khí, hạn chế việc đi lại và di chuyển tài chính đối với một số cá nhân; cấm các bang nhập khẩu kim cương thô vì chính kim cương thô đã kích động cuộc xung đột ở nước này. Hội đồng Bảo an sẽ xem xét lại lệnh trừng phạt trong vòngba tháng sau cuộc bầu cử tổng thống./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/cote-divoire-bat-dau-chien-dich-tranh-cu-tong-thong/201010/64240.vnplus