Coquelin dính chấn thương nghiêm trọng

Tiền vệ phòng ngự người Pháp Francis Coquelin đã dính chấn thương có vẻ khá nghiêm trọng trong trận đấu giữa Arsenal và Chelsea tại Emirates.

Coquelin dính chấn thương có vẻ khá nghiêm trọng. Ảnh: Internet.

Tiền vệ người Pháp được huấn luyện viên Arsene Wenger bố trí chơi ngay từ đầu, bên cạnh Santi Cazorla ở trung tâm hàng tiền vệ, tuy nhiên tiền vệ này đã nhanh chóng rời sân khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 30 phút.

Francis Coquelin đã dính chấn thương sau một pha truy cản tình huống sút bóng của Kante trước khu vực 16m50. Sau đó anh cố gắng thi đấu vài phút nữa nhưng rốt cuộc vẫn phải rời sân vì quá đau và được thay thế bởi Granit Xhaka.

Theo nhận định sơ bộ và quan sát từ chuyên gia Ben Dinnery - chuyên về các vấn đề y tế và sức khỏe cầu thủ bóng đá tại Anh, Coquelin có thể đã gặp vấn đề về đầu gối, và buộc phải rời sân. Nếu quả thật anh bị chấn thương đầu gối, sẽ là tổn thất to lớn cho Arsenal, bởi đây là chấn thương khá nặng và mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục.

Vào tháng 11 năm ngoái (2015), Coquelin cũng dính một chấn thương đầu gối rất nặng và phải nghỉ tới hơn hai tháng, có nhiều lý do để tin rằng nhiều khả năng Coquelin đã tái phát chấn thương đầu gối.

Điều đáng tiếc cho các cổ động viên Arsenal và huấn luyện viên Arsene Wenger là, (bất chấp mọi chỉ trích), Coquelin đã chơi khá hay trong 30 phút đầu tiên của trận đấu với Chelsea. Anh hỗ trợ phòng ngự tốt, chia cắt Fabregas, Matic với Diego Costa và thi thoảng có nhiều tình huống tấn công khá biến hóa.

NT - Thể Thao Việt Nam | 00:03 25/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/coquelin-dinh-chan-thuong-nghiem-trong-d360806.html