Conte mâu thuẫn gay gắt với sếp lớn Chelsea

Trong khi nhà cầm quân người Italia muốn đưa Morata về sân Stamford Bridge, thì Giám đốc kỹ thuật Emelano lại chọn Lukaku cho hàng công Chelsea mùa giải tới.

Vững vàng trên ngôi vị số 1 ở giải Ngoại hạng Anh hiện tại, đoàn quân áo xanh sẽ trở lại sân chơi Champions League kể từ mùa bóng tới. Chính vì thế, Conte được "bật đèn xanh" tuyển thêm những tân binh chất lượng.

Conte muốn Morata, nhưng GĐTT Emelano lại thích Lukaku

Ưu tiên của vị chiến lược gia người Italia là gia tăng hỏa lực tấn công. Chính vì thế, Conte đã nhắm đến Alvaro Morata, người đang thất sủng ở Real và có giá chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng.

Mặc dù vậy, Giám đốc kỹ thuật Chelsea - ông Michael Emelano, người được xem như "cánh tay nối dài" của tỷ phú Abramovich ở Chelsea lại muốn đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge.

Lukaku đã có kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở Anh và đang tiến bộ không ngừng trong màu áo Everton, với 21 pha lập công kể từ đầu mùa.

Mới đây, chân sút người Bỉ cũng bác bỏ lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Everton và mong đợi một cuộc chuyển nhượng sang đội bóng giàu tham vọng hơn.

Sở dĩ Conte sốt sắng tuyển tiền đạo là vì Diego Costa nhiều khả năng sẽ sang Trung Quốc hè tới, chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

HLV người Italia có thể lựa chọn giải pháp mua cả Lukaku lẫn Morata. Tuy nhiên, điều đầu tiên là ông phải đẩy đi được "món hàng tồn kho" Michy Batshuayi.

* T.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-anh-conte-mau-thuan-gay-gat-voi-sep-lon-chelsea-364092.html