'Conte không có ý định sỉ nhục MU hay Mourinho'

Trước trận đấu gặp Chelsea ở League Cup, huấn luyện viên Slaven Bilic của West Ham đã dành thời gian để giải oan cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Antonio Conte.

Chelsea có màn chào đón cựu huấn luyện viên Mourinho về nhà không thể hoành tráng hơn với chiến thắng 4-0 ngay trên sân Stamford Bridge. Đây là trận thua đậm thứ hai trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trước đó Mourinho từng để thua Barca 5-0 khi còn dẫn dắt Real Madrid.

Để thua tan tác trước đội bóng cũ, Mourinho lại càng thêm khó chịu khi chứng kiến người đồng nghiệp Antonio Conte chạy bên ngoài đường pitch hô hào khán giả mặc dù Chelsea đã dẫn đến 4-0.

Mourinho đã có lời qua tiếng lại với Conte sau trận đấu.

Sau trận đấu, các máy quay trên sân Stamford Bridge bắt được hình ảnh Mourinho thì thầm vào tai Conte một điều gì đó chỉ hai người có thể nghe được. Nhiều tờ báo uy tín khẳng định vị huấn luyện viên của MU nhắc nhở người đồng nghiệp vì thái độ thiếu tôn trọng đối thủ khi đã thắng tới 4-0.

Trước trận đấu với Chelsea ở League Cup, huấn luyện viên Bilic của West Ham khẳng định vị chiến lược gia người Italy không hề làm điều gì có lỗi với Mourinho.

"Tôi biết Mourinho đang nghĩ gì nhưng tôi không cho rằng Conte cố ý làm Man United bẽ mặt", Bilic chia sẻ với các phóng viên trong buổi họp báo.

"Ông ấy chỉ muốn các cổ động viên tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ từ đầu trận. Tôi tin Conte không hề có ý xấu. Nhiều huấn luyện viên trong hoàn cảnh đó sẽ ngồi im và theo dõi trận đấu, số khác thì như thể mình đang đá trên sân vậy. Bạn phải sống thật với chính mình".

Bilic đã theo dõi rất kĩ trận đấu này và khẳng định Conte không hề làm điều gì sai trái kể từ lúc bóng lăn. Huấn luyện viên người Croatia cho rằng mọi thứ đơn giản chỉ là phong cách riêng biệt của Conte.

Trước trận đấu gặp Chelsea ở League Cup, vị chiến lược gia này tự tin West Ham đang có đủ những nhân tố mạnh nhất để tạo nên bất ngờ trước The Blues.

"Cả đội đang rất tự tin sau khi giành được 7 điểm sau ba trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Như tôi đã nói sau trận gặp Sunderland, chúng tôi có đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với Chelsea ở League Cup. Đó là một trận derby quan trọng với West Ham.

5 hay 10 năm trở lại đây, đội bóng đã không đặt mục tiêu quá cao ở giải đấu này. Nhưng giờ nó là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi", Bilic kết thúc bài phỏng vấn.

Trận đấu West Ham United vs Chelsea thuộc vòng 4 League Cup, diễn ra lúc 1h45 ngày 27/10 giờ Việt Nam.

Anh Tú (Theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/conte-khong-co-y-dinh-si-nhuc-mu-hay-mourinho-post692603.html