Conte cải tổ Chelsea: Fabregas và Ivanovic ra rìa, mục tiêu số 1 là De Sciglio

Trong chính sách cải tổ đội hình ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, HLV Antonio Conte của lên kế hoạch đổi tiền vệ Cesc Fabregas lấy hậu vệ Mattia De Sciglio của AC Milan.

Sau một vài trận được trọng dụng, Fabregas lại bị HLV Conte "hắt hủi"

Sau những trận đầu tiên tại Premier League khởi đầu suôn sẻ của The Blues với thành tích 3 trận mở màn toàn thắng, HLV Antonio Conte bắt đầu nhận ra những hạn chế ở đội chủ sân Stamford Bridge dẫn tới việc 3 vòng đấu sau Chelsea chỉ có được 1 điểm, trong đó có 2 thất bại quan trọng trước Liverpool và Arsenal.

Ở trận đấu cuối tuần qua, đúng như tuyên bố, chiến lược gia người Italia đã thẳng tay loại bỏ những cầu thủ chơi không tốt của Chelsea, đó là việc đẩy hậu vệ đội phó Branislav Ivanovic lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho tân binh Marcos Alonso, hay loại Cesc Fabregas để sử dụng cầu thủ giàu sức mạnh Victor Moses trong hệ thống hàng tiền vệ 5 người (bắt đầu chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc ở Chelsea sang 3-5-2 vốn là sở trường của Conte).

Sau Ivanovic, nhiều khả năng đến lượt Gary Cahill bị HLV Conte loại bỏ

Sự thay đổi đó ngay lập tức đã mang tới hiệu quả cho Chelsea bằng chiến thắng 2-0 trên sân Hull, và điều này khiến HLV Antonio Conte càng trở nên quyết đoán hơn trong kế hoạch cải tổ đội hình của mình.

Theo truyền thông Anh, ngoài Branislav Ivanovic, một hậu vệ khác đang thuộc diện báo động là Gary Cahill, trung vệ đã liên tiếp mắc những sai lầm sơ đẳng dẫn tới bàn thua đáng tiếc ở các trận gặp Swansea và Arsenal. Tuy nhiên, do hiện tại cả John Terry và hậu vệ trẻ Kurt Zouma đều chưa thể trở lại do chấn thương nên HLV Conte tạm thời dùng Cahill. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Italia cũng gấp rút lên kế hoạch tăng cường hàng phòng ngự.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Tuttomercatoweb của Italia đưa tin, Chelsea đang lên kế hoạch đổi thì khả năng trên khó có thể xảy ra tiền vệ Ces Fabregas lấy hậu vệ Mattia De Sciglio của AC Milan.

Trung vệ De Siglio đang là mục tiêu số 1 của HLV Conte vào mùa Đông tới

Sở dĩ The Blues có ý định này bởi họ biết rằng De Siglio vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Milan nhưng đội chủ sân San Siro rất muốn sở hữu Cesc Fabregas. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, do những trục trặc về giá cả và lưỡng lự giữa việc mượn hay mua tiền vệ người Tây Ban Nha khiến Milan không có được chữ ký của Fabregas. Tuy nhiên, đàm phán sẽ được nối lại trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa Chelsea dễ dàng có được Mattia De Sciglio, và để thuyết phục Milan đổi trung vệ 24 tuổi này lấy Fabregas, The Blues sẽ phải chịu trả thêm cho đại diện Italia khoảng 10 triệu euro.

Hiện tại, HLV Conte đang lên kế hoạch bổ sung lực lượng cho hàng hậu vệ, vốn ‘già nua’ và chơi thiếu chắc chắn từ mùa giải trước. Ngoài sự quan tâm tới De Siglio, The Blues sẽ quay trở lại thương vụ trung vệ Leonardo Bonucci từ Juventus, một học trò cũ của Conte, và trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli. Tuy nhiên, 2 mục tiêu này đều khó chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, bởi Bonucci và Koulibaly đều là nhân tố quan trọng của Juve và Napoli, những đội bóng đang chơi tốt tại Champions League mùa này, và họ không muốn mất quân giữa chừng.

Ngoài ra việc cải tổ hàng thủ, HLV Antonio Conte còn ưu tiên mang về Stamford Bridge thêm một tiền vệ tấn công để hỗ trợ cho Willian, Eden Hazard khi mà những Oscar, Pedro, hay cả tân binh Michy Batshuayi đang có dấu hiệu không đáp ứng được yêu cầu của cựu HLV Juventus và ĐT Italia. Cái tên mà HLV Conte hướng tới ở vị trí này là tiền vệ của PSG, Javier Pastore.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/antonio-conte-cai-to-chelsea-fabregas-va-ivanovic-ra-ria-muc-tieu-so-1-la-de-sciglio-171-202004.html