Congo: 15.000 phụ nữ bị hãm hiếp mỗi năm

(VnMedia) - Theo những con số thống kê đáng tin cậy nhất, chỉ riêng năm ngoái có hơn 15.000 phụ nữ bị hãm hiếp ở khu vực phía đông bất ổn của đất nước Congo.

Một nạn nhân bị hãm hiếp ở Congo (bên trái). Trong khi đó, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cung cấp một con số khác nhưng cũng cho thấy được mức độ khủng khiếp của nạn hãm hiếp phụ nữ ở Congo. Theo đó, trong năm 2009, có 17.507 vụ tấn công tình dục xảy ra trên khắp đất nước Congo, trong đó có hơn 9.000 vụ xảy ra ở phía bắc và nam Kivu – trung tâm của cuộc xung đột đang diễn ra ở phía đông Congo. Theo UNFPA, mức độ xảy ra các vụ hãm hiếp và bạo lực tình dục không suy giảm là mấy trong năm nay. Tính từ tháng 1 đến tháng 6, có 7.685 vụ tấn công tình dục xảy ra ở Congo, trong đó có hơn 4.500 vụ xảy ra ở Kivus. Phát ngôn viên của UNFPA – ông Abubakar Dungus cho biết, khoảng 70% trong các vụ hãm hiếp xảy ra trong năm nay, tương đương với con số 5.427 vụ, là do “những người mặc quân phục” gây ra. Không rõ là ông Dungus đang nói đến các binh lính, chiến binh hay những người khác. Những con số được công bố trên dù khác nhau nhưng đều khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy sốc. Ông Roger Meece, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Congo, đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vấn đề an ninh ở phía đông nước này, trong đó có vấn đề hãm hiếp phụ nữ, là rất “kinh khủng." Ông Meece cho biết, các vụ hiếp dâm tập thể “kinh hoàng” hồi cuối tháng 7 và đầu tháng 8 do các chiến binh nổi loạn gây ra ở khu vực Walikale giàu khoáng sản thuộc phía đông Congo đã cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ những công dân của nước này. Tuy nhiên, theo ông Meece, 18.000 binh lính gìn giữ hòa bình sẽ không đủ sức để bảo vệ tất cả các công dân ở khu vực nơi các nhóm vũ trang Congo hoạt động mạnh bởi khu vực này còn rộng hơn cả Afghanistan. Lực lượng Liên Hợp Quốc “không thể là câu trả lời hoàn chỉnh cho vấn đề an ninh ở phía đông. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề ở khu vực này là hết sức to lớn," ông Meece nhấn mạnh. Kiệt Linh - (theo AP)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=203238