Công Vinh: 'Việt Nam không ngán Thái Lan nếu gặp ở chung kết AFF Cup'

Dù đánh giá Thái Lan là đối thủ mạnh nhất ở AFF Cup 2016 nhưng nếu ĐTVN gặp đội bóng này ở chung kết, Công Vinh cho rằng chưa thể nói trước được điều gì bởi trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ.

Sẽ giải nghệ sau AFF Cup 2016

Tối qua Vinh đã ghi một bàn thắng khá giống với pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2008. Bàn thắng này gợi lại ký ức gì với Công Vinh?

Khoảnh khắc lịch sử năm 2008 với tôi không bao giờ quên, và tôi cũng tin người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ rất nhớ. Đó là một đêm rất đặc biệt, đêm mà lịch sử đã gọi tên những cầu thủ Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Bản thân tôi nghĩ rằng vòng quay vô cực luôn đi về một điểm và hy vọng số 8 sẽ mang lại may mắn cho ĐTVN trong giải đấu sắp tới.

Công Vinh ghi bàn thắng rất giống với pha ghi bàn lịch sử năm 2008. Ảnh S.N

Hôm qua Công Vinh đã có bàn thắng đánh dấu cột mốc trong lần thứ 80 khoác áo ĐTQG, cảm xúc của Vinh thế nào?

Đó là một cảm xúc rất đặc biệt bởi đây là lần thứ 80 tôi được khoác áo ĐTQG. Nếu như AFF Cup 2010 không bị dính chấn thương thì có lẽ giờ đây tôi đã có mốc 100 lần khoác áo đội tuyển. Dù vậy, con số 80 cũng khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã ghi bàn thắng và được đánh giá là khá ấn tượng, nhưng đó là công sức của cả tập thể. Một tập thể thi đấu tốt thì chiến thắng mới mang lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ.

Vinh nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tiếp tục thi đấu để đạt cột mốc 100 trận khoác áo ĐTQG?

Cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG không phải cầu thủ nào trên thế giới cũng làm được. Dù vậy tôi sẽ không cố gắng đạt tới cột mốc này vì chắc chắn trong năm 2016 sẽ giải nghệ. Tôi đã suy nghĩ nhiều bởi đây là một quyết định rất khó khăn. Tôi cũng không biết sau kỳ AFF Cup này cảm xúc của mình như thế nào nhưng bóng đá đã cho tôi nhiều thứ. Việc được khoác áo ĐTQG trong thời gian lâu như vậy không chỉ là vinh dự với cá nhân tôi mà với cả dòng họ. Tôi tin chắc rằng các cầu thủ trẻ sau này ai cũng mong làm được như vậy.

Trước khi giải nghệ, Công Vinh muốn nhắn nhủ gì với các cầu thủ trẻ?

Tôi nhắn nhủ với các cầu thủ trẻ rằng khi mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình thì thành công sẽ tới. May mắn không dành cho những kẻ lười biếng. Các cầu thủ phải có sự trăn trở, tâm huyết với nghề, khoác áo ĐTQG là đá cho đất nước mình chứ không phải cá nhân ai. Cầu thủ trẻ cần phải biết giá trị của bóng đá để có sự cống hiến.

Việt Nam vs Thái Lan: Cơ hội 50-50

Vinh từng hy vọng ĐTVN sẽ chốt lại một năm thành công cho bóng đá Việt Nam bằng ngôi vô địch AFF Cup. Vinh có thể chia sẻ về điều này?

Hành trình của ĐTVN thời gian qua dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng chúng ta có quyền hy vọng. ĐTVN giờ có sức trẻ, khát khao, đầy hy vọng. Tôi luôn mong là mình sẽ có một cái kết đẹp của sự nghiệp thi đấu ĐTQG.

Công Vinh khẳng định ĐTVN không ngán Thái Lan. Ảnh S.N

Chắc chắn Công Vinh sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực trong kỳ AFF Cup cuối?

Vinh còn bao nhiêu công lực sẽ thi triển hết để cố gắng có một cái kết đẹp.

Công Vinh đánh giá thế nào về các đối thủ của ĐTVN tại AFF Cup sắp tới?

Bóng đá bây giờ rất mở, có truyền thông, số liệu thống kê... Các HLV phân tích rất kỹ điểm mạnh, điểm yếu, kể cả thủ môn, vì thế vào giải đấu lớn rất khó khăn.

Bóng đá khu vực Thái Lan mạnh hơn 1 chút còn lại một chín một mười. ĐTVN gặp đội nào cũng khó khăn bởi chúng ta đang chuyển giao thế hệ và chưa gặt hái được nhiều thành công thời gian qua. Tuy nhiên chúng ta phải thắng chính mình mới thắng đối thủ, hy vọng may mắn sẽ đồng hành cùng ĐTVN. Chúng ta càng vào sâu càng tốt, cầu thủ đổ mồ hôi công sức trên sân tập thì hy vọng chiến thắng sẽ đến với mình.

Vinh nghĩ sao về chất lượng của ĐTVN hiện tại khi chúng ta đang có một đội tuyển trẻ nhất trong lịch sử?

Ở ĐTVN lần này tôi đánh giá có lực lượng đồng đều, có sức trẻ, nhiều cầu thủ lần đầu khoác áo ĐTQG. Đó cũng là một điều mới mẻ nhưng cũng rất khó khăn. Tôi cho rằng các cầu thủ trẻ thường chơi tốt trong những trận giao hữu nhưng họ lại gặp khó khi vào giải chính thức. ĐTVN hiện tại đang “tre già, măng mọc”, có sự chuyển giao thế hệ kế cận. Việt Nam đang có nhiều học viện, lò đào tạo trẻ và đó là điều rất cần thiết để bóng đá Việt Nam có bước tiến vững chắc trong tương lai.

Xin hỏi thật là Công Vinh và các đồng đội còn tâm lý sợ Thái Lan không, vì đây vẫn là đối thủ mà chúng ta thường thua?

Mỗi lần gặp Thái Lan người hâm mộ luôn đề cập tới chuyện phải thắng họ. Nhưng sự thật là Thái Lan đã vượt chúng ta. Giải VĐQG của họ tốt hơn, các CLB mạnh hơn, cầu thủ chất lượng đồng đều hơn chúng ta. Lứa cầu thủ dưới thời HLV Kiatisuk cực kỳ chất lượng và đã gặt hái được nhiều thành công. Họ chơi rất nhuần nhuyễn, hiểu nhau trong từng đường bóng. Còn chúng ta đang chuyển giao thế hệ, có sự hứa hẹn trong tương lai.

Mục tiêu của ĐTVN tại AFF Cup sắp tới là càng vào sâu càng tốt, nếu gặp Thái Lan ở trận cuối thì cơ hội chia đều 50-50 cho hai đội. Đội mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng. Trong bóng đá luôn có yếu tố may mắn và bất ngờ, giống như ĐTVN đã có ở kỳ AFF Cup 2008. Tất nhiên, ĐTVN phải thắng chính mình trước khi nghĩ tới chuyện đánh bại Thái Lan.

Xin cảm ơn Công Vinh và chúc ĐTVN có một kỳ AFF Cup thành công!

Song Ngư (thực hiện)

VTV sở hữu bản quyền phát sóng AFF Cup 2016

Đài truyền hình Việt Nam đã đàm phán thành công để sở hữu bản quyền và trở thành đơn vị phát sóng chính thức tại Việt Nam giải bóng đá AFF Cup 2016. Theo đó, VTV có kế hoạch phát sóng toàn bộ 18 trận của AFF Cup 2016 trên VTV6, VTV6 HD

VTV sẽ độc quyền trên truyền hình mặt đất miễn phí trên lãnh thổ Việt Nam; không độc quyền tiếp phát đồng thời tín hiệu truyền hình mặt đất trên truyền hình Cáp, truyền hình vệ tinh, Internet, Mobile, IPTV. VTV được phép cho các đơn vị trong lãnh thổ Việt Nam tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu truyền hình mặt đất (có logo của VTV) nhưng không được chia sẻ sóng sạch để phát trên các loại hình trả tiền.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/cong-vinh-viet-nam-khong-ngan-thai-lan-neu-gap-o-chung-ket-aff-cup-338747.html