Công Vinh và tương lai bất ổn ở Bình Dương

5 năm trước, Công Vinh từng bị “ghẻ lạnh” đến mức phải rời HN T&T. Bây giờ, điều tương tự đang có nguy cơ tái diễn ở Bình Dương, khi Vinh đang tự cô lập mình với phần còn lại.

Sau vụ việc “bẻ” hành trình bay sang Bangkok để quay quảng cáo thay vì trở về CLB, Công Vinh có bị Bình Dương kỷ luật không? Câu hỏi ấy thật ra chẳng cần lời giải đáp.

Lãnh đạo đội bóng thì nói: chưa. Công Vinh chỉ bị nhắc nhở rút kinh nghiệm. Bản thân Công Vinh cũng phủ nhận chuyện bị phạt. Nhưng sự rạn nứt mới là án kỷ luật nặng nề nhất mà cầu thủ xứ Nghệ phải nhận về.

Công Vinh không được đưa vào danh sách đăng ký của Bình Dương ở trận gặp HN T&T. Ảnh: Quốc Bảo

Cách đây không lâu, Công Vinh đã chia sẻ sự giận dữ qua facebook, vì những “tài sản” riêng tư của anh như email gửi CLB, nội dung hợp đồng… bỗng đâu xuất hiện trên báo chí.

Đó là những thứ mà nếu Công Vinh không làm “rò rỉ” thì chỉ còn một khả năng duy nhất: người của Bình Dương đã… xì ra. Từ cái sự “xì ra” có chủ đích ấy, không khó để thấy rằng, cuộc sống của Công Vinh đang ngày càng khó khăn ở CLB.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện ở Bình Dương, Công Vinh đã phải… đối diện với HLV Lê Thụy Hải, người công khai bảo rằng ông không thích mẫu cầu thủ như anh. Và Công Vinh chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt cho đến tận khi ông Hải nghỉ.

Thoát khỏi cái bóng của ông Hải “lơ”, nhưng Công Vinh vẫn chìm nghỉm trong ảnh hưởng của Anh Đức, cầu thủ được coi là biểu tượng của bóng đá Thủ Dầu Một. Anh Đức không thể so với Công Vinh khi lên tuyển, nhưng ở CLB, đối đầu với Anh Đức là sai lầm chết người của Công Vinh.

Anh Đức mới là ngôi sao số 1 ở Bình Dương. Ảnh: Quốc Bảo.

Việc Công Vinh lỡ lời nhận xét về động cơ rút khỏi ĐTVN của Anh Đức đã khơi mào một cuộc tranh cãi nảy lửa, và nó chỉ hạ nhiệt khi HLV Hữu Thắng đứng ra dàn xếp. Tuy nhiên, ở góc nhìn của lãnh đạo Bình Dương, Công Vinh đã “châm ngòi” một scandal vô bổ, làm ảnh hưởng hình ảnh CLB.

Cộng thêm chuyện quay quảng cáo cá nhân dẫn đến trễ 1 ngày tập trung cùng đội bóng, Công Vinh liên tiếp gây bực bội cho đơn vị chủ quản. Bởi vậy, dù án kỷ luật có được tuyên bố rộng rãi hay chỉ “xử ngầm”, thì đức ông chồng của ca sĩ Thủy Tiên cũng tự chuốc lấy phiền toái về mình.

Sau đợt tập trung ĐTVN, Công Vinh chưa được thi đấu trận nào cho Bình Dương. Mới nhất, trong trận thắng HN T&T 2-1, cầu thủ xứ Nghệ cũng không có tên trong chuyến bay ra Hà Nội.

HLV Thanh Sơn giải thích rằng Công Vinh bị chấn thương. Tuy nhiên, một số đồng đội của Vinh lại nói khác. Họ không nghĩ Vinh có vấn đề về thể lực, vấn đề của Vinh nằm ở cái gọi là… quan hệ.

Điều này gợi nhớ lại những ngày cuối cùng tối tăm của Công Vinh với HN T&T. Được rước về như một ngôi sao, được tạo điều kiện sang tận Bồ Đào Nha “du học”, nhưng rốt cuộc, Công Vinh rời HN T&T trong tư thế của một kẻ đào tẩu vì bị “tẩy chay”.

Chính Công Vinh kể lại anh đã bị hắt hủi như thế nào ở giai đoạn cuối V.League 2011. Khi ấy, Vinh đang dưỡng thương, và chính một lãnh đạo đội bóng đã nhắc anh rằng: đừng đến sân trong ngày thi đấu, vì cậu “đen” lắm!

Khi còn ở HN T&T, Công Vinh từng được khuyến cáo: đừng đến sân vì đen lắm! Ảnh: Quốc Bảo

Cái “đen” của Vinh được gán cho Thủy Tiên, bạn gái showbiz, nay đã thành vợ của anh. Nhưng nhìn một cách sâu xa thì Vinh “đen” là bởi cách sống của anh khiến anh không có nhiều bạn, không được nhiều người yêu quý và thông cảm.

Đó là cách sống chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề, thứ đã biến Vinh từ một thằng bé ít năng khiếu thành một cầu thủ giỏi và thành đạt. Nhưng đó cũng là cách sống khôn ngoan và lọc lõi với đời, thứ đã gần như tách Vinh ra khỏi giới quần đùi áo số vốn ít bạn nhiều bè.

Công Vinh, người cô độc, lúc này lại đang tự cô lập mình ở Bình Dương. Anh từng tuyên bố, Bình Dương sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng nếu vẫn còn khát khao chơi bóng, có lẽ anh nên bắt đầu tính lại…

Lê Công Vinh sinh năm 1985, là cầu thủ của lò đào tạo trẻ SLNA. Anh từng khoác áo các CLB: SLNA, HN T&T, Leixoes (Bồ Đào Nha), Hà Nội FC, Consadole Sapporo… Anh đầu quân cho Bình Dương từ V.League 2014.

Trong sự nghiệp, Công Vinh đã 3 lần giành giải thưởng Quả bóng Vàng (2004, 2006, 2007), 1 lần Quả bóng Bạc, 3 lần Quả bóng Đồng, vô địch V.League 2015. Dấu ấn lớn nhất của Công Vinh là cú đánh đầu tung lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình giúp ĐTVN vô địch AFF Cup 2008.

Hiện nay, Công Vinh đang là cầu thủ khoác áo ĐTVN nhiều trận nhất (73 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (43 bàn).

Công Vinh đã kết hôn với ca sỹ, người mẫu Thủy Tiên và có một cô con gái tên là Bánh Gạo.

Ngày 31/3, ĐTVN trở về nước sau trận đấu với Iraq. Tuy nhiên, Công Vinh không về cùng đồng đội mà đặt vé bay sang Thái Lan quay quảng cáo. Sự việc này khiến lãnh đạo đội bóng Bình Dương không hài lòng, bởi trước đó, họ đã nhận email từ Trưởng đoàn Việt Nam Dương Nghiệp Khôi thông báo lịch trình thay đổi của Công Vinh, nhưng phía Bình Dương không đồng ý.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-vinh-va-tuong-lai-bat-on-o-binh-duong-post641975.html