Công Vinh tuyên bố giải nghệ, quyết thắng Thái Lan ở AFF Cup 2016

Tiền đạo Lê Công Vinh hết lời khen ngợi sức mạnh của đội tuyển Thái Lan, thậm chí khẳng định đội bóng xứ Chùa vàng đã vượt xa Việt Nam, nhưng nếu gặp đối thủ này cơ hội giành chiến thắng của ĐTVN sẽ là 50-50.

Không cố 100 lần khoác áo ĐTQG

Trận giao hữu tối qua với Indonesia là trận đấu thứ 80 của Công Vinh trong màu áo ĐTVN. Công Vinh cho biết anh rất hạnh phúc và có một cảm xúc vô cùng đặc biệt khi đang là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất, vượt qua cả các đàn anh Huỳnh Đức, Minh Phương…

Ở tuổi 32, Công Vinh vẫn duy trì phong độ ổn định một cách đầy kinh ngạc và có lẽ nếu anh tiếp tục cùng ĐTVN dự thêm một kỳ AFF Cup cũng không phải là điều gì bất ngờ quá lớn.

Công Vinh (9) sẽ từ giã ĐTQG sau AFF Cup 2016

Tuy nhiên, chân sút người Nghệ An khẳng định một lần nữa AFF Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp khoác áo ĐTQG của mình, dù cái mốc 100 lần khoác áo ĐTVN thực sự đẹp và ý nghĩa.

“Cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG không phải cầu thủ nào trên thế giới cũng làm được. Dù vậy tôi sẽ không cố gắng đạt tới cột mốc này vì chắc chắn trong năm 2016 sẽ giải nghệ”, Công Vinh khẳng định.

Tiền đạo mang áo số 9 cho biết anh vẫn còn đầy khát khao cống hiến, nhưng đã đến lúc anh nghỉ ngơi để nhường đất cho lớp trẻ. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng Công Vinh đã quyết và sẽ không rút lại lời.

“Tôi rất mong muốn sẽ có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia bởi đây là điều không dễ đạt được, ngay cả với các cầu thủ lớn của thế giới. Thực ra nếu không chấn thương ở AFF Cup 2010 tôi đã đạt được cột mốc này. Dù sao con số 80 lần cũng rất đáng tự hào”, Công Vinh chia sẻ.

Hiện tại, Công Vinh đang là cầu thủ giữ rất nhiều kỷ lục của bóng đá Việt Nam, trong đó có kỷ lục về số bàn thắng (49 bàn cho ĐTQG) và số lần khoác áo tuyển quốc gia (80 lần). Nếu tính cả AFF Cup 2016, tiền đạo người Nghệ An sẽ có gần 90 lần khoác áo ĐTQG nếu ĐTVN vào chung kết.

“Tre già măng mọc, đó là quy luật tất yếu. Đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao cho thế hệ trẻ tài năng và khát khao hơn. Tôi sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2016 dù kết quả cuối cùng thế nào”, Công Vinh chốt lại.

8 năm: Ký ức vàng và giấc mơ mới

Bàn thắng vào lưới Indonesia tối qua đã gợi lại ký ức đẹp ở kỳ AFF Cup 2008. Khi đó, cũng với pha đánh đầu ngược khiến thủ thành đối phương bó tay, Công Vinh đã có bàn thắng lịch sử, làm nên giải đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vô địch AFF Cup.

Công Vinh muốn vô địch AFF Cup cùng ĐTVN

Lần này, Công Vinh mong muốn bàn thắng vào lưới Indonesia ở trận giao hữu mới nhất sẽ là sự khởi đầu tốt cho anh và ĐTVN tại AFF Cup năm nay.

“Đó là một đêm rất đặc biệt, đêm mà lịch sử đã gọi tên những cầu thủ Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Bản thân tôi nghĩ rằng vòng quay vô cực luôn đi về một điểm và hy vọng số 8 sẽ mang lại may mắn cho ĐTVN trong giải đấu sắp tới”, Công Vinh nói.

Đánh giá về lực lượng ĐTVN năm nay, Công Vinh tin rằng lứa trẻ sẽ làm nên thành công: “Lâu lắm rồi, ĐTQG mới sở hữu đội ngũ đồng đều và chất lượng như thế. Đội có sự hài hòa của sức trẻ và kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ mang đến những điều mới mẻ, nhưng họ cũng gặp nhiều khó khăn khi bước vào những trận đấu chính thức”.

Chính vì thế mà Công Vinh luôn nhắc nhở các đàn em của mình rằng: “Tôi nhắn nhủ với các cầu thủ trẻ rằng khi mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình thì thành công sẽ tới. May mắn không dành cho những kẻ lười biếng. Các cầu thủ phải có sự trăn trở, tâm huyết với nghề”.

Về cơ hội của tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới, Công Vinh thẳng thắn thừa nhận Thái Lan vẫn ở trên một bậc so với các đội còn lại, trong đó của Việt Nam, nhưng trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ.

“Thái Lan đã vượt chúng ta vì họ có giải vô địch quốc gia tốt hơn, các CLB mạnh hơn, cầu thủ chất lượng hơn. Họ vô địch SEA Games 2 kỳ qua, vô địch AFF gần nhất, thế hệ cầu thủ của HLV Kiatisak hiểu nhau trong từng đường bóng. Trong khi đó, chúng ta đang trong quá trình chuyển giao nên toàn đội phải hết sức nỗ lực.

Toàn đội sẽ cố gắng từng trận và nếu vào đến trận cuối cùng thì không biết điều gì có thể xảy ra vì bóng đá luôn có những bất ngờ. Điều quan trọng nhất là phải vượt lên chính mình. Tôi dự đoán cơ hội của Việt Nam và Thái Lan là 50-50 nếu hai đội vào chung kết”.

Video pha đánh đầu đẳng cấp của Công Vinh giúp ĐTVN gỡ hòa Indonesia (bản quyền thuộc VTV):

Ông Lê Hoài Anh làm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã được thường trực VFF phân công làm trưởng đoàn đội tuyển ở AFF Cup 2016. Theo ông Tuấn, AFF Cup kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12 nên có nhiều công việc cần xử lý và việc ông Hoài Anh phụ trách đội là cần thiết. Song song với nhiệm vụ dẫn đội, ông Hoài Anh cũng có điều kiện lo mảng đối ngoại trong thời gian tham dự giải.

VTV độc quyền phát sóng AFF Cup 2016

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sáng nay đã công bố bản quyền phát sóng AFF Cup 2016. Theo đó, VTV đã đàm phán thành công để sở hữu bản quyền AFF Cup 2016 và trở thành đơn vị phát sóng chính thức tại Việt Nam.

Ngoài việc độc quyền trên truyền hình mặt đất miễn phí trên lãnh thổ Việt Nam, VTV không độc quyền tiếp phát đồng thời tín hiệu truyền hình mặt đất trên truyền hình Cáp, truyền hình Vệ tinh, internet, mobile, IPTV.

VTV được phép cho các đơn vị trong lãnh thổ Việt Nam tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu truyền hình mặt đất nhưng không được chia sẻ sóng sạch để phát trên các loại hình truyền hình trả tiền. Được biết, VTV đã có kế hoạch phát sóng toàn bộ 18 trận đấu tại AFF Cup 2016 trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

Ngô Mộc

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cong-vinh-tuyen-bo-giai-nghe-quyet-thang-thai-lan-o-aff-cup-2016-c9a466149.html