Công Vinh từ giã bóng đá, Thành Lương chia tay ĐT Việt Nam

Sau khi ĐT Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2016, tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Trong khi đó, tiền vệ Phạm Thành Lương cũng nói lời chia tay với ĐTQG.

Ngay sau trận hòa 2-2 với Indonesia (ĐT Việt Nam thua chung cuộc 3-4) ở lượt về vòng bán kết AFF Cup 2016 diễn ra đêm qua, Công Vinh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Thông tin này được “CV9” thông báo trên trang Facebook cá nhân.

Công Vinh viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Cảm ơn những cổ động viên người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi dù lúc thành công hay cả khi thất bại. Tôi luôn biết ơn các bạn. Hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình. Cảm ơn vì tất cả”.

ĐT Việt Nam không còn có sự phục vụ của Thành Lương và Công Vinh.

Trong sự nghiệp của mình, Công Vinh từng khoác áo các CLB Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T, Leixoes S.C (cho mượn), CLB Hà Nội, Consadole Sapporo (cho mượn) và B.Bình Dương. Ở cấp độ ĐTQG, chân sút sinh năm 1985 có 85 trận thi đấu cho ĐT Việt Nam và ghi được 51 bàn thắng.

Trong khi đó, tiền vệ Phạm Thành Lương cũng nói lời chia tay ĐT Việt Nam để tập trung cống hiến cho CLB Hà Nội T&T. Trên Facebook cá nhân, cầu thủ có biệt danh “Lương dị” viết: “Tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn vì tất cả mọi thứ”.

Kể từ khi ra mắt ĐT Việt Nam vào năm 2008, Thành Lương đã có 78 lần ra sân và ghi được 7 bàn thắng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-vinh-tu-gia-bong-da-thanh-luong-chia-tay-dt-viet-nam-728938.html