Công Vinh quyết giải nghệ, bất chấp kết quả AFF Cup

Đội trưởng Lê Công Vinh một lần nữa khẳng định anh sẽ giải nghệ trong năm 2016 bất chấp kết quả thi đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Công Vinh vừa tiến thêm một nấc nữa trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Pha lập công vào lưới Indonesia tối 8/11 giúp Công Vinh cán mốc 80 trận với 49 bàn cho đội tuyển. Anh vừa là cầu thủ ra sân nhiều nhất, vừa là chân sút tốt nhất lịch sử. Bất chấp bảng thành tích đáng nể ấy, số 9 tin rằng thời đại của anh ở tuyển Việt Nam đã tới lúc kết thúc.

Trước hết, xin chúc mừng Công Vinh vì những cột mốc mới ở tuyển Việt Nam. Anh cảm thấy thế nào sau trận thứ 80 khoác áo đội tuyển Việt Nam?
Công Vinh: Trận gặp Indonesia là một cột mốc mới với bản thân Vinh vì đó đã là trận đấu thứ 80 của tôi ở đội tuyển Việt Nam. Đó là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi tiếc là mình không thể thi đấu hồi năm 2010 vì chấn thương. Nếu không, năm nay tôi đã có thể cán mốc 100 trận.

Nhưng chơi 80 trận và ghi bàn trong trận gặp Indonesia vẫn là điều vô cùng hạnh phúc với tôi. Bản thân tôi đã chơi rất nhiều trận cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng rất quan trọng nhưng không có gì quan trọng bằng tập thể. Tập thể chiến thắng mới có thể đem lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ và toàn đội bóng.

Công Vinh và 'lời cuối cho cuộc tình' với đội tuyển Việt Nam

Công Vinh, người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 từ một tài năng trẻ năm đó đang hướng đến lần ăn mừng cuối cùng cho ĐTQG Việt Nam.

Công Vinh: Bàn thắng ấy là một khoảnh khắc lịch sử mà Công Vinh và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ quên. Đó là một đêm đặc biệt, đêm mà lịch sử đã gọi tên những cầu thủ Việt Nam có mặt ở Mỹ Đình tối 2008 ấy.

Lịch sử là một vòng quay vô cực và sẽ luôn đi về một điểm. Tôi hy vọng số 8 may mắn ấy sẽ đem tới cái kết đẹp cho sự nghiệp của tôi và tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 sắp tới.

Nếu người hâm mộ yêu cầu, liệu anh có thể nghĩ lại và thay đổi quyết định giải nghệ?

Công Vinh: Khi các cầu thủ khóa I HAGL mới 13 tuổi, tôi từng nhận lời thầy “Giôm” tới thăm học viện. Đến hôm nay, các em đã trưởng thành và là đồng đội của tôi ở đội tuyển Việt Nam. Gần 100 trận cho tuyển quốc gia là vinh dự rất lớn mà không phải cầu thủ nào trên thế giới cũng có được.

Bóng đá đã cho tôi rất nhiều thứ. Được mang trên mình chiếc áo của đội tuyển, được có trên ngực màu cờ đỏ sao vàng là vinh dự cho cả tôi và gia tộc của mình. Không chỉ tôi mà mọi cầu thủ trẻ đều phải ao ước và vinh dự như thế. Khoác áo đội tuyển, ta không chỉ đá cho chính mình. Ta còn đá cho tổ quốc Việt Nam.

Dự định của tôi là sau năm 2016, tôi chắc chắn sẽ giã từ đội tuyển. Đó là quyết định tôi đã suy nghĩ rất nhiều, một quyết định cực kỳ khó khăn. Chưa cần biết trận đấu cuối cùng tại AFF thế nào, chưa cần biết cảm xúc lúc đó ra sao, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Bóng đá Việt Nam từng rất sợ Thái Lan. Bây giờ anh còn giữ nỗi sợ ấy không?

Còn Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Đội tuyển bây giờ đang được giao cho những người trẻ tài năng hơn, khát khao hơn. Chúng ta phải hy vọng vào lứa cầu thủ này. Ở giải đấu tới, tuyển Việt Nam phải cố gắng tiến càng xa càng tốt. Khi chúng ta đã gặp được Thái Lan ở trận đấu cuối, trong một trận knock-out, chưa thể biết chuyện gì sẽ xảy ra, cơ hội cho hai bên chỉ là 50/50 thôi.

Ngoài Thái Lan, các đội Đông Nam Á khác gì sao?

Công Vinh: Trong khu vực, Thái Lan vượt trội hơn. Còn các nước khác đều một chín một mười. Với Việt Nam bây giờ, gặp đối thủ nào cũng là khó khăn bởi chúng ta vẫn đang chuyển giao thế hệ và đã không đạt được thành tích gì trong vài năm trở lại đây.

Thanh Hà (ghi)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/cong-vinh-quyet-giai-nghe-bat-chap-ket-qua-aff-cup-n20161109155026634.htm