Công Vinh: ĐT Việt Nam rất đáng xem, nhưng vẫn thua xa người Thái

Tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng, ĐT Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều cái tên rất chất lượng và rất đáng xem, nhưng cũng không ngần ngại thừa trận, chúng ta vẫn ở dưới Thái Lan nhiều mặt và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trước trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên tại sân Thống Nhất vào 18h chiều nay, Công Vinh đã có những trải lòng về tập thể ĐT Việt Nam hiện tại, mục tiêu trong thời gian tới và cả những đánh giá về các đối thủ, trong đó có Thái Lan. Theo tiền đạo của B.Bình Dương, HLV Hữu Thắng hiện sở hữu trong tay nhiều cái tên rất chất lượng và rất đáng xem, nhưng cũng không ngần ngại thừa trận, chúng ta kém xa người Thái Lan và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Công Vinh đánh giá về ĐT Việt Nam hiện tại. Ảnh: VNE.

“Bóng đá Thái Lan hiện tại ở một đẳng cấp cao hơn Việt Nam, vì thế đừng so sánh với họ nữa. Chúng tôi không nhìn vào Thái Lan để dễ đá hơn bởi chúng tôi dưới cơ họ. Thực ra Việt Nam bây giờ gặp đối thủ nào cũng mạnh và AFF Cup sắp tới sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi mong đội sẽ vào chung kết và lúc ấy chưa biết điều gì sẽ xảy ra”, Công Vinh chia sẻ.

“Theo tôi, sau năm 2008 thì bóng đá Việt Nam hiện tại mới có được một lực lượng đồng đều ở mọi vị trí. Tất nhiên, người hạnh phúc nhất phải là HLV trưởng vì đang sở hữu được lứa cầu thủ chất lượng. Nhưng HLV Hữu Thắng cũng sẽ rất khó khăn trong lựa chọn cầu thủ cho các vị trí. Đội tuyển hiện nay rất đáng xem. Bởi có sự giao thoa giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cầu thủ. Đội tuyển của chúng tôi hiện tại giàu khát vọng và đều mong muốn chiến thắng ở các giải đấu để mang đến niềm vui cho người hâm mộ”, tiền đạo của B.Bình Dương nói thêm.

Công Vinh cùng với Thành Lương là hai cầu thủ duy nhất của chức vô địch AFF Cup 2008 còn thi đấu ở ĐT Việt Nam. Còn lại đều là lứa cầu thủ đàn em, trẻ hơn cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Ngoài ra, Công Vinh cũng là người từng có kinh nghiệm đối đầu với CHDCND Triều Tiên. Hồi giữa năm ngoái, hai đội từng đá giao hữu tại Mỹ Đình. Khi đó, Công Vinh chính là người chơi nổi bật nhất trận, kiến tạo thuận lợi để Mạc Hồng Quân ghi bàn mở tỷ số. Rất tiếc trận này, đội bóng của chúng ta lại để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-vinh-dt-viet-nam-rat-dang-xem-nhung-van-thua-xa-nguoi-thai-713279.html