Công ty Trung Quốc tìm thấy trữ lượng khí đốt lớn tại Peru

Tổng công ty dầu khí Trung Quốc đã tìm thấy trữ lượng khí đốt từ 84,9 tới 113 tỷ m3 tại vùng rừng phía Nam Peru.

Ảnh minh họa. (Nguồn: irishexaminer)

Theo tuyên bố ngày 19/10 của Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynsky, Tổng công ty dầu khí Trung Quốc (CNPC) đã tìm thấy trữ lượng khí đốt từ 84,9 tới 113 tỷ m3 tại vùng rừng phía Nam quốc gia Nam Mỹ này.

CNPC hiện đang điều hành lô số 58, nằm gần mỏ Camisea, nơi chứa đa phần trữ lượng khí đốt đã kiểm chứng tới nay của Peru (359,6 tỷ m3) và sản xuất khí hóa lỏng xuất khẩu sang Bắc Mỹ.

Hồi tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Peru Gonzalo Tamayo cũng đã tiết lộ lô số 58 “có trữ lượng rất đáng chú ý” sau một cuộc họp với lãnh đạo CNPC.

Dự kiến, trữ lượng lô 58 này sẽ được công bố và bắt đầu tiến hành kiểm chứng trong tháng 11 khi đại diện CNPC thăm Peru nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Hiện tại, Peru đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung cho đường ống xuất khẩu khí đốt phía Nam đất nước, với vốn đầu tư lên tới 5 tỷ USD do tập đoàn Enagás của Tây Ban Nha xây dựng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-ty-trung-quoc-tim-thay-tru-luong-khi-dot-lon-tai-peru/411767.vnp