Công ty MTV Hương Quỳnh gây ô nhiễm môi trường: Sao chưa xử lý?

Chúng tôi liên tục nhận được đơn kêu cứu, mong viết bài phản ánh của những người dân tại khu vực chịu ô nhiễm khói bụi và nước thải từ công ty tái chế nhựa MTV Hương Quỳnh (Cẩm Giàng, Hải Dương).

Nghiên cứu cả 1 tập đơn, tham khảo bài viết của không dưới 10 cơ quan báo chí và đã phát hành đến 03 bài phản ánh, nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ một phản hồi nào từ cơ quan chức năng hay công ty MTV Hương Quỳnh, chúng tôi không khỏi "ngán ngẩm" khi có chung cảm nhận với những câu hỏi của người dân nơi đây: "Tại sao đường lối của Đảng không sai mà có những việc sai trái ảnh hưởng đến sinh tồn của cả một cộng đồng vẫn diễn ra và vẫn ngang nhiên tồn tại?".

Phó GD Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương - Tạ Hồng Minh.

Nghi vấn nhiều khuất tất ngoài việc gây ô nhiễm môi trường!

Hoạt động từ tháng 06/2011, công ty MTV Hương Quỳnh đóng tại thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do bà Vũ Thị Quỳnh là đại diện. Công ty này xây dựng nhà xưởng và hoạt động sản xuất tái chế hạt nhựa plastic từ phế liệu, tái chế bao bì đã qua sử dụng.

Từ khi đi vào hoạt động, không ít lần người dân thuộc 2 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh tập hợp một số lượng lớn biểu tình phản đối công ty này gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, nguồn không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và sản xuất của cộng đồng đang sinh sống tại 05 thôn: Đông Đô, Đồng Quan, Đức Tinh, Hỷ Duyệt, Mậu Tân và 03 thôn: Nhiễm Dương, Đông Ngoại, Đông Lĩnh ( xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Ngoài vấn đề gây ô nhiễm không bảo đảm cam kết bảo vệ môi trường, ngay cả về vấn đề pháp lý, công ty này cũng có nhiều khúc mắc. Đăng ký với hình thức hộ kinh doanh cá thể, nhưng thực chất Hương Quỳnh luôn hoạt động theo mô hình công ty và hiện tại mới đang bổ sung các thủ tục cần thiết (đến 23/11/2016, UBND tỉnh Hải Dương mới ra quyết định số 3396, Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa Hương Quỳnh).

Đồng thời người dân cũng đang đặt nghi vấn về việc sử dụng quá diện tích đất thuê 14.728 m2 và sản xuất vượt ngưỡng đăng ký 1.200 tấn/năm mà không đóng thêm thuế thu nhập của công ty này. Thêm nữa, tình trạng cho các cơ sở sản xuất Trung Quốc quy mô nhỏ thuê lại dây chuyền và trực tiếp sản xuất cũng chưa được chính quyền nắm bắt, làm người dân thêm sợ hãi và có thể gây ra các vấn đề lớn hơn, nóng hơn, vô cùng nhạy cảm.

Chính quyền "bó tay" vì "mèo lại hoàn mèo"?

Quay lại vấn đề gây ô nhiễm môi trường của MTV Hương Quỳnh, từ khi người dân quyết liệt phản đối và các cơ quan thông tấn liên tục vào cuộc, các cơ quan chức năng liên quan cũng "xắn tay" trong công cuộc làm sạch môi trường.

Từ UBND xã Cẩm Hưng, phòng Tài nguyên môi trường huyện Cẩm Giàng, Cảnh sát môi trường tỉnh Hải Dương đến Sở Tài nguyên & Môi trường đều vào cuộc. Người dân mừng vui khi các cuộc đối thoại, làm việc được mở ra liên tục trong vòng 2 tuần. Người dân được thỏa sức nói ra những bức xúc, những quan ngại và được lập biên bản những yêu cầu Hương Quỳnh về việc tạm đình chỉ để bổ sung các biện pháp Quan trắc Môi trường, hay thậm chí là yêu cầu dừng hoạt động nếu không thể khắc phục.

Cuối cùng việc "cầm trịch" được giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương. Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sau khi tham gia các buổi họp, người dân quanh vùng không những không cảm thấy yên tâm mà còn lo ngại hơn nhiều. Ngày 29/12, người dân Cẩm Hưng tiếp tục làm đơn gửi các đơn vị báo chí với mong muốn các cơ quan ngôn luận vào cuộc làm rõ "có khuất tất gì trong việc UBND tỉnh (hay đơn vị thay mặt trong việc này là Sở tài nguyên môi trường) tiếp tục cho công ty Hương Quỳnh hoạt động với lý do "chạy thử nghiệm". Một số lý do khiến người dân cảm nhận như vậy được nêu trong đơn:

1. Trong biên bản buổi đối thoại với người dân Cẩm Hưng ngày 19/12/2016 do ông Tạ Hồng Minh - phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, người dân Hải Dương và Bắc Ninh đã nêu nhiều câu hỏi nhưng khi nêu xong chỉ được trả lời qua loa, chưa đúng trọng tâm.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý cho công ty MTV Hương Quỳnh "chạy thử nghiệm hết 100% công suất trong vòng 6 tháng", bị người dân đánh giá là động thái "tiếp tay, câu giờ" cho công ty này kiếm thêm lợi nhuận trên sức khỏe cộng đồng. (Sau đó Sở đã rút xuống còn 3 tháng).

3. Trong buổi họp nêu trên, thành quả lớn nhất của người dân đạt được đó là được Sở tài nguyên môi trường và UBND xã Cẩm Hưng chấp thuận ký vào biên bản đồng ý cho lập hội đồng giám sát cộng đồng (trong quá trình công ty Hương Quỳnh chạy thử để Quan trắc môi trường). Nhưng khi vấp phải sự phản đối của công ty này (bằng chiêu trò ra một văn bản ngược lại yêu cầu người dân phải chịu trách nhiệm nếu trong quá trình ra vào xưởng để giám sát, công ty xảy ra mất mát, cháy nổ hay tai nạn) thì UBND xã cũng "bó tay", hội đồng giám sát cuối cùng không được lập.

Vậy, khi mà các đơn vị khác như phòng Tài nguyên, Cảnh sát môi trường đã rút, Sở thì đóng ở thành phố, Ủy ban nhân dân xã "bó tay", tổ giám sát nhân dân không được lập... thì việc chạy thử của MTV Hương Quỳnh khác gì "gây ô nhiễm môi trường một cách hợp pháp".

4. Minh chứng cho điều này, ngay sau khi buổi họp ngày 19/12 vừa kết thúc, ngày hôm sau công ty MTV Hương Quỳnh lại tiếp tục cho hoạt động hết công suất. Nhưng lần này, người dân chỉ biết kêu trời, bởi ống khói trước đây đã bị gỡ bỏ, khói không được đưa lên cao mà lan tỏa mịt mù xung quanh xưởng, người dân không thể quay camera lại làm bằng chứng nhưng vẫn phải chịu mùi khói càng nồng nặc và khét lẹt hơn.

Rõ ràng, đây là sự chống đối, lách luật chứ không phải là khắc phục. Và tinh thần thiếu cầu thị cũng như thiếu trách nhiệm xã hội của MTV Hương Quỳnh đến nay đã rõ ràng.

Qua lá đơn thứ 13 của tập thể người dân tại Cẩm Giàng, Hải Dương và Thuận Thành, Bắc Ninh, chúng tôi mong muốn nhận được phản hồi của Sở Tài nguyên & môi trường Hải Dương để làm rõ những khúc mắc người dân nêu ra, cho thấy sự mạnh mẽ, quyết liệt với cái sai, tránh gây dư luận xấu, củng cố niềm tin với chính quyền cho người dân.

Trần Ngân/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/cong-ty-mtv-huong-quynh-gay-o-nhiem-moi-truong-sao-chua-xu-ly-p44234.html