Công ty Kwong Lung - Meko được bảo hiểm chi trả gần 370 tỷ đồng

Liên quan đến vụ cháy Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc - Cần Thơ), chiều 16-5, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã có kết luận về nguyên nhân của vụ cháy lớn từ trước đến nay tại Cần Thơ.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, nguyên nhân của vụ cháy kinh hoàng này là do chập điện.

“Kết quả của cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ và kết quả khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự (C54 – Bộ Công an) là do chập điện”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Sau khi xảy ra vụ cháy, công ty bảo hiểm đã thuê đơn vị độc lập giám định thiệt hại của Công ty Kwong Lung – Meko. Đến thời điểm hiện tại, công ty may này bị thiệt hại ban đầu cũng như bồi thường 368 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD).

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực chữa cháy.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cũng cho biết thêm, Công an Cần Thơ đang báo cáo UBND TP Cần Thơ về xung quanh vấn đề cháy tại công ty may này để họp rút kinh nghiệm.

Trước đó, sáng 23-3, lửa bốc lên từ tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko. Hỏa hoạn bùng phát dữ dội và kéo dài buộc TP Cần Thơ huy động thêm lực lượng chữa cháy của nhiều tỉnh thành, trong đó có TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/chay-lon-o-can-tho-cong-ty-may-duoc-boi-thuong-18-trieu-usd-441350/