Công ty Đường sắt làm thêm hàng rào

(PL)- Sáng 15-10, phía Công ty Đường sắt Sài Gòn đã làm thêm một đoạn rào chắn gần miệng cống khiến anh Vũ Hồng Thái rơi xuống và tử vong chiều tối 10-10.

Trước đó, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc cống nước cạnh gác chắn Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) không được rào, cắm biển báo, ngày 13-10, Công ty Đường sắt đã tiến hành rào một đoạn ngắn và cắm một tấm biển. Đến sáng 14-10, tấm biển báo cũ nát trên đã được nhân viên công ty tháo dỡ. Khi báo tiếp tục phản ánh, công ty mới tiếp tục rào thêm. Công ty Đường sắt đã gia cố thêm một đoạn hàng rào vào sau khi dỡ biển báo vào sáng 14-10. Ảnh: NG.ĐỨC Về cái chết của anh Vũ Hồng Thái, sáng 15-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức, thông tin: “Sau khi có kết quả giám định pháp y, chúng tôi sẽ làm việc với các ban ngành liên quan để làm rõ trách nhiệm đơn vị quản lý chiếc cống gây tai nạn. Khi rõ trách nhiệm thì cơ quan điều tra mới xem xét có khởi tố vụ án hay không…”. NGUYỄN ĐỨC

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101016123033549p1015c1073/cong-ty-duong-sat-lam-them-hang-rao.htm