Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ nổ mìn, dân lên tiếng bức xúc!

Do không chịu được những đòn tra tấn việc nổ mìn từ mỏ đá thuộc Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ (Công ty xi măng Phú Thọ), hàng chục hộ dân khu 3, xã Yên Nội, huyện Thanh Ba(tỉnh Phú Thọ) lên tiếng yêu cầu dừng nổ mìn và bị bảo vệ hành hung.

Nổ mìn nứt nhà, còn đưa bảo vệ đánh dân?

Trong những ngày qua, 25 hộ dân tại khu 3, xã Yên Nội (Thanh Ba- Phú Thọ) rất bức xúc trước việc Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ nổ mìn lấy đá khiến nhà dân bị nứt. Trước sự việc đó, người dân vào khu mỏ đá để phản đối việc nổ mìn thì bị hàng chục bảo vệ Công ty xua đuổi, hành hung?.

Ông Nguyễn Ngọc Đoàn một người dân sống ở khu 3, xã Vân Nội, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Trước kia do nhà máy xi măng hoạt động ít nên công suất nổ đá không nhiều. Còn mấy năm nay Công ty xi măng Phú Thọ hoạt động sản xuất liên tục nên ngày nào cũng nổ đá, làm chúng tôi mất ăn mất ngủ. Trong quá trình nổ mìn còn gây chấn động, làm nhà cửa chúng tôi bị rạn nứt, đá bay vào nhà, ảnh thờ rơi xuống bị vỡ”.

“Hôm 22/12/2016 vừa qua do quá bức xúc, hàng chục hộ dân đã đến khu mỏ đá của Công ty xi măng Phú Thọ yêu cầu không nổ mìn nữa. Nhưng sau đó dân đã bị bảo vệ Công ty xách ra ngoài hành hung làm nhiều người bị ngất xỉu”, ông Đoàn cho biết thêm.

Theo ghi nhận, khoảng cách từ khu mỏ đá của Công ty xi măng Phú Thọ đến khu dân cư quá gần so với định

Bà Ngô Thị Yến một người xã Yên Nội bức xúc nói: “Vào ngày 13/12/2016 lãnh đạo xã và Công ty xi măng Phú Thọ đã có cam kết, khi nào chưa giải quyết thỏa đáng với người dân thì không nổ mìn. Vậy nhưng mấy ngày sau đó công ty vẫn nổ mìn liên tục, chúng tôi không sao chịu nổi. Đặc biệt sáng ngày 22/12 khi nhận được tin sẽ nổ mìn vào buổi trưa, dân đã đến nhà máy yêu cầu không được nổ như đã cam kết trước đó vậy mà lập tức có hàng chục bảo vệ của công ty lôi kéo, hành hung chúng tôi”.

Xác nhận với phóng viên, ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nội cho hay: “ Vào ngày 22/12 bên phía người dân và bảo vệ công ty đã xảy ra xô xát với nhau. Sau khi xảy ra sự việc công an xã đã đến hiện trường và tuyên truyền vận động cho người dân về nhà. Nguyên nhân do bên phía Công ty nổ mìn gây bức xúc cho người dân mới đến sự việc trên. Hiện tại thì bên phía công ty dừng nổ đá và chờ ý kiến cấp trên”.

Phần tường bao của người dân nứt

Dân chịu thiệt đôi đường?

Ông Nguyễn Văn Việt (70 tuổi) người dân trong vùng ảnh hưởng phản ánh: “Chúng tôi không đồng tình với cách làm bên phía lãnh đạo Công ty xi măng Phú Thọ, mặc dù đã hứa với người dân không nổ mìn nhưng vẫn nổ. Còn về vấn đề áp mức giá đền bù đất ở của UBND tỉnh quá thấp so với mặt bằng chung.

Trước đó dân ở đây đã mua mỗi lô đất diện tích 50m2 với mức giá 100 triệu, còn giá đền bù mà UBND tỉnh đưa ra lại chưa đến 420 nghìn đồng/m2. Trong khi đất ở khu tái định cư bán với giá 240 triệu/360m2 thì với giá đền bù thấp như thế thì chúng tôi lấy đâu ra tiền để mua. Nếu bên phía ban đền bù giải phóng mặt bằng không thỏa thuận thỏa đáng thì chúng tôi nhất quyết không chuyển đi đâu hết”.

Trong buổi làm với phóng viên Báo Gia Đình Việt Nam, lãnh đạo Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ cũng xác nhận: “Sự việc bảo vệ của công ty có xảy ra xô xát với người dân, còn về việc nổ mìn làm ảnh nhà của các hộ dân thì chúng tôi đã gặp đền bù cho người dân. Hiện chúng tôi đã có ý kiến lên bên ban đền bù giải phóng mặt bằng thống nhất giá cả để lên phương án đền bù di dời hơn 25 hộ dân trên”.

Hiếu Hoàng

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/cong-ty-co-phan-xi-mang-phu-tho-no-min-dan-len-tieng-buc-xuc-d106007.html