Công ty 715 hỗ trợ trên 6 tấn gạo cho bà con vùng biên giới

Online - Sáng 22-8, tại trụ sở của UBND xã Ia O, Ia Krai và xã Ia Khai thuộc vùng biên giới huyện Ia Grai và Ia Grai, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Công ty 715 (Binh đoàn 15) do Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Phó bí thư Đảng ủy và Trung tá Hà Trọng Bảo, quyền Giám đốc Công ty dẫn đầu đã đến thăm hỏi và cấp hỗ trợ trên 6 tấn gạo, cho 300 hộ dân khó khăn.

Đây là số tiền được cán bộ, công nhân, người lao động đơn vị tự nguyện đóng góp để giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới thời gian chuyển mùa mưa nắng, giáp hạt khó khăn.

Cán bộ Công ty 715 cấp gạo hỗ trợ cho bà con DTTS vùng biên giới Ia Grai tỉnh Gia Lai.

Được biết, trước đó Công ty 715 vừa tổ chức khám bệnh, và cấp 328 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho các đối tượng chính sách; xây dựng và bàn giao căn nhà tình nghĩa cho ông Pui Oi (80 tuổi, dân tộc Giơ Rai), làng Kom Ngó, xã Ia Chia, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, trị giá 70 triệu đồng.

Theo ông Ksor Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O, năm nào cũng vậy, cứ đến thời gian giao mùa mưa – nắng ở Tây Nguyên (từ tháng 8 đến tháng 10), khí hậu nắng nóng, mưa gió thất thường, một số bệnh tật, nhất là dịch đau mắt đỏ, sốt xuất huyết… phát sinh và lây lan nhanh, cuộc sống của người dân địa phương vùng biên giới gặp khó khăn. Việc làm của Công ty 715 thực sự ý nghĩa, thiết thực giúp bà con vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, để lại trong lòng người dân vùng biên giới những tình cảm sâu sắc, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân bền chặt.

Tin, ảnh: QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-715-ho-tro-tren-6-tan-gao-cho-ba-con-vung-bien-gioi-515742