Công trình chưa có giấy phép xây dựng

Ngày 15-11, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ sập cần cẩu làm một học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh chết tại chỗ.

Như báo Nhân Dân đã đưa tin, trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, trong lúc một số học sinh đến sinh hoạt thể thao ở phía sau trường thì bất ngờ cần cẩu thi công xây dựng nhà chung cư Trường Thành 2 gần đó đổ sập xuống làm em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10A7 của Trường THPT Lê Viết Thuật chết tại chỗ.

Chiếc cần cẩu bị đổ gãy là của Công ty TNHH Trường Thành đang phục vụ thi công xây dựng tòa nhà chung cư 20 tầng, Khu biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang, công trình Chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng tại khối 5, phường Trường Thi được khởi công xây dựng từ tháng 6-2016, diện tích hơn 2.900m² gồm khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại cao 20 tầng nổi, một tầng hầm với 190 căn hộ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Xây dựng Nghệ An đã yêu cầu UBND thành phố Vinh đình chỉ thi công công trình; chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND phường Trường Thi, TP Vinh Nguyễn Tất Thiện cho biết, thời gian qua, phía phường có nhận được kiến nghị, phản ánh của người dân và Ban giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật về việc đơn vị thi công sát nhà dân và cạnh trường làm ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm tiếng ồn. Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật Phan Xuân Phàm cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ đổ gãy cần cẩu, Trường THPT Lê Viết Thuật đã nhiều lần kiến nghị dừng thi công công trình.

Gần đây nhất, vào ngày 2-8-2016, công văn gửi Công ty TNHH Trường Thành của trường THPT Lê Viết Thuật ghi rõ: “Trong quá trình thi công luôn có 18 lớp học tại nhà học ba tầng sát với khu chung cư cao tầng. Khí thải độc hại, bụi vật liệu trong quá trình thi công tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh trong quá trình học tại trường... Vì công trường xây dựng sát với nhà học ba tầng thường xuyên có gần 1.000 học sinh tham gia học tập và tu dưỡng tại khu vực này, có chỗ các học sinh ngồi học chỉ cách công trường chưa đến 2 m nên các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi thực hiện công tác thi công là khó khả thi….”. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không thực hiện theo yêu cầu.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhà trường đã tạm thời cho học sinh nghỉ học trong ngày 15-11. Việc dạy học sẽ trở lại vào ngày 16-11 và học sinh sẽ tạm thời không học ở nhà A4 (nơi xảy ra sự việc) mà học ở dãy nhà phía trước. Nhà trường sẽ chia thành hai ca sáng và chiều để khắc phục tình trạng thiếu lớp học. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã nhận báo cáo ban đầu của Ban giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật, đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh tử vong, sớm ổn định việc dạy học của nhà trường.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh tiếp tục phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31277302-cong-trinh-chua-co-giay-phep-xay-dung.html