Công tố viên Malaysia làm 'không đúng nguyên tắc' vụ Đoàn Thị Hương

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa án ở Malaysia hôm nay để xuất hiện trong phiên xét xử thứ ba kể từ khi bị bắt hồi tháng hai trong nghi án Kim Jong Nam.

• 2017-05-30 08:09
Phiên dịch người Việt lo lắng cho đồng hương

Chị Mary Yacfar Mehmood, người sinh ra tại An Giang nhưng đã lấy chồng và sống tại Kuala Lumpur, lần thứ hai được giao nhiệm vụ phiên dịch cho Đoàn Thị Hương tại tòa. Chị cho biết chị từng làm phiên dịch trong nhiều vụ án liên quan đến giết người và ma túy.

"Tôi hơi lo lắng vì không biết Hương đến lần xét xử thứ ba này thì tâm trạng thế nào. Lần trước cô ấy tỏ ra bình tĩnh, thoải mái", chị Mehmood chia sẻ với Zing.vn. "Tôi cũng không biết hôm nay phía công tố đã hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ án lên tòa tối cao chưa".

Chị cho hay "trường hợp của Hương đặc biệt" nên chị không được gặp mặt bị cáo trước phiên tòa như những vụ án giết người trước đây. Chị nói mình đã chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ tốt nhất có thể cho đồng hương.

• 2017-05-30 06:32
Sức khỏe của Đoàn Thị Hương vẫn ổn định

Trả lời câu hỏi của Zing.vn về công tác bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương và tình trạng sức khỏe của nghi phạm trước khi ra tòa lần thứ 3 vào ngày 30/5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Đại diện Đại sứ quán và luật sư Malaysia đã thăm lãnh sự công dân (Đoàn Thị Hương) trong các ngày 18 và 24/5 để động viên tinh thần cũng như tìm hiểu, củng cố thêm các lập luận để bào chữa cho Đoàn Thị Hương vào phiên xử sắp tới".

"Tại cuộc gặp, Hương cho biết tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định", bà Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25/5.

Người phát ngôn cho hay Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư để bảo vệ quyền lợi cho công dân Đoàn Thị Hương trong phiên xử tới đây.

Bên ngoài tòa án ở Selangor nơi Đoàn Thị Hương ra tòa sáng nay 30/5. Ảnh: Twitter/PBS.

• 2017-05-30 06:23
Công tố viên Malaysia làm 'không đúng nguyên tắc'

Ngày 29/5, ông Gooi Soon Seng, luật sư bào chữa cho bị cáo Indonesia Siti Aisyah, cho biết cảnh sát và các công tố viên vẫn chưa cung cấp cho luật sư băng hình từ camera (CCTV) của sân bay hay báo cáo khám nghiệm tử thi ông Kim.

"Tôi đã gửi rất nhiều đề nghị và nhắc nhở nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Điều này rất không đúng nguyên tắc và không thân thiện", ông Gooi nói với AFP. "Quyền được xét xử công bằng bao gồm việc tài liệu quan trọng phải được gửi sớm nhất có thể trước khi tiến hành xét xử, chứ không phải vào giờ chót".

Trong khi đó, đại diện cơ quan công tố Muhammad Iskandar Ahmad kêu gọi các luật sư kiên nhẫn vì lực lượng chức năng sẽ cung cấp những tài liệu này trước phiên tòa ngày 30/5. Ngoài ra, các công tố viên cũng dự kiến đề nghị chuyển vụ kiện lên tòa thượng thẩm trong phiên xét xử sau.

Luật sư Gooi Soon Seng trong vòng vây của báo giới sau phiên tòa hôm 13/4. Ảnh: Đông Phong.

Minh Anh - Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-to-vien-malaysia-lam-khong-dung-nguyen-tac-vu-doan-thi-huong-post750582.html