Công tố viên Hàn Quốc đề nghị bắt bà Park Geun-Hye

Ngày 27/3, các công tố viên Hàn Quốc thông báo họ sẽ xin lệnh bắt giữ cựu bà Park Geun-Hye với một loạt cáo buộc về tham nhũng vốn dẫn đến việc bà bị phế truất.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Ảnh: AP)

Hãng tin AP cho biết, thông báo này được đưa ra khoảng một tuần kể từ khi các công tố viên thẩm vấn bà Park Geun-Hye trong suốt 14 giờ đồng hồ, vì nghi ngờ rằng cựu tổng thống thông đồng với người bạn thân Choi Soon-Sil để tống tiền từ các công ty và thực hiện nhiều hành động sai trái khác.

"Có rất nhiều bằng chứng đã được thu thập, nhưng bà Park Geun-Hye bác bỏ hầu hết cáo buộc hình sự", cơ quan công tố cho biết.

Các công tố viên đã xem xét kỹ lưỡng về việc có đề nghị phát lệnh bắt bà Park hay không, do khả năng nó có tác động chính trị đến cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/5 tới. Tòa án quận trung tâm thủ đô Seoul sẽ xem xét đề nghị này.

Nếu Tòa án trung tâm Seoul ra lệnh bắt, bà Park sẽ trở thành vị cựu tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị bắt giữ với các cáo buộc hình sự sau các ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan.

Bà Park đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ, lạm quyền, cưỡng ép và làm rò rỉ bí mật chính phủ, trong vụ việc dính líu đến bê bối có sự tham gia của người bạn lâu năm Choi Soon-sil. Ngoài ra, bà Park còn bị cho là đã để cho bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng dựa trên các mối quan hệ với bà Park.

Các công tố viên cáo buộc cựu Tổng thống Park Geun-Hye đã thông đồng với bà Choi Soon-Sil và một trong hai cựu trợ lý của Tổng thống nhằm gây áp lực cho 16 bộ phận kinh doanh, trong đó có Samsung, tặng 77,4 tỷ won (69 triệu USD) cho hai tổ chức phi lợi nhuận mà Choi quản lý và sử dụng vì lợi nhuận cá nhân.

Park đã bác bỏ hoàn toàn mọi hành vi sai trái của mình. Bà đã xin lỗi người dân trước khi bị thẩm vấn ngày 21/3 vì sai lầm khi tin tưởng người bạn thân của mình là Choi Soon-Sil.

Những lời cáo buộc của cựu Tổng thống đã khiến đất nước Hàn Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Bà Park Geun-Hye, 65 tuổi, trở thành tổng thống dân cử đầu tiên bị phế truất, sau khi tòa án hiến pháp tháng này ủng hộ quốc hội về quyết định luận tội bà.

Hiếu Huyền

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cong-to-vien-han-quoc-de-nghi-bat-ba-park-geun-hye-d39151.html