Công tố Mỹ đòi ghi âm điện thoại chuyên cơ ông Trump

Công tố viên đặc biệt yêu cầu bản ghi  âm và  lịch sử điện thoại trên chuyên cơ Tổng thống Mỹ "Không Lực Một" để tìm các bằng chứng về Nga.

Tờ Politico (Mỹ) hôm 21/9 thông tin, Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã gửi yêu cầu tới Nhà Trắng trong đó có báo cáo chi tiết về các bản ghi điện thoại trên chiếc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ - chiếc "Không Lực Một".

Theo đó, nhân viên đi trên chiếc "Không Lực Một đã chuẩn bị bản thông cáo báo chí cho con trai Tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr. khi ông này tự nguyện lộ mặt trước báo chí liên quan đến cuộc gặp của ông với một Luật sư người Nga ở Tháp Trump.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller muốn điều tra ngọn ngành yếu tố Nga dưới chính quyền Tổng thống Trump.

Công tố viên Mueller có thể nghi ngờ về các nội dung thực sự của cuộc gặp được Trump Jr. tiết lộ và thảo luận với nhân viên trước khi viết bản thông cáo báo chí, đặc biệt là những thông tin có thể gây bất lợi cho ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton.

Việc yêu cầu nộp các hồ sơ bản ghi điện thoại từ Không Lực Một là một trong số 13 yêu cầu mà Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller đã gửi tới Nhà Trắng.

Ông Mueller đã đặc biệt quan tâm tới các nội dung được truyền thông Mỹ tiết lộ những ngày qua gồm quyết định cách chức cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey và cựu Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn.

Đặc biệt, ông Mueller yêu cầu Nhà Trắng cung cấp nội dung liên quan tới cuộc gặp giữa ông Trump với các quan chức Nga trong phòng Bầu dục.

Nguồn tin của CNN xác nhận ông Mueller cũng muốn có thông tin về cuộc gặp của Tổng thống Trump với phía Nga, trong đó ông Trump khoe về việc sa thải Giám đốc FBI và cho rằng quyết định đó làm ông "nhẹ cả người".

Trước đó, tờ New York Times tường thuật về cuộc gặp và nội dung trên được ông Trump đề cập với hai quan chức ngoại giao Nga rằng: "Tôi mới sa thải Giám đốc FBI, ông James Comey... Tôi bị sức ép ghê gớm vì nước Nga. Giờ thì hết rồi".

Công tố viên Mueller được biết cũng tỏ ý muốn phỏng vấn các nhân viên Nhà Trắng được coi là nhân chứng, bao gồm cựu Chánh văn phòng Reince Priebus, cựu Thư ký báo chí Sean Spicer, Giám đốc truyền thông Hope Hicks, cố vấn Don McGahn.

Tuy nhiên, chưa có cuộc nói chuyện nào được tiến hành với những người này.

Cả ông Trump và con trai đều được chú ý đặc biệt trong cuộc điều tra của ông Muller.

Theo Washington Post, Nhà Trắng cũng được đề nghị cung cấp email và tài liệu liên quan đến cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, người phải từ chức trước ngày bầu cử vì bê bối làm việc cho một chính đảng ở Ukraine có liên hệ với Nga.

Hồi đầu tuần, CNN và CBS đưa tin FBI đã nghe lén ông Manafort do lo ngại về mối liên hệ giữa thân tín này của ông Trump với Nga.

Các yếu tố Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vốn trở thành chủ đề từ lâu nhưng đến nay lại tiếp tục được tung ra, nuôi thêm những nghi kỵ trong suốt hoạt động của Tổng thống mới Donald Trump.

Trong một diễn biến mới nhất, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Facebook Inc - ông Mark Zuckerberg hôm 21/9 đã tuyên bố sẽ gửi tới các điều tra viên của Quốc hội Mỹ khoảng 3.000 quảng cáo chính trị được cho là do các đặc vụ tại Nga đưa lên mạng xã hội này nhằm thao túng cuộc bầu cử Mỹ.

Cho đến nay, Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông câu kết với Nga và gọi cuộc điều tra đang được tiến hành là một cuộc "săn phù thủy."

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc điều tra các hoạt động tài chính của ông và cảnh báo hành động này của ông Mueller sẽ vượt qua "giới hạn đỏ."

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cong-to-my-doi-ghi-am-dien-thoai-chuyen-co-ong-trump-3343590/