Công tác tuyên giáo cần bám sát thực tiễn

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương sáu tháng cuối năm 2016.

Sáu tháng cuối năm 2016, ban tuyên giáo các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân. Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên đã bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các ngành, đoàn thể trong từng thời điểm. Tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên giáo từng bước được củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo có lúc, có nơi chưa nhạy bén, chậm đổi mới; một số văn bản chất lượng chưa cao; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái hiệu quả còn thấp…

Thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đất đai, y tế, giáo dục - đào tạo, xây dựng, môi trường… để kịp thời tham mưu giúp các cấp, các ngành tháo gỡ, giải quyết.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31480002-cong-tac-tuyen-giao-can-bam-sat-thuc-tien.html