Công tác cộng đồng cùng thợ truyền tải điện

Không chỉ hăng hái trong công việc, những người thợ truyền tải điện Lâm Hà còn say mê trong các công tác cộng đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã, đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đội Truyền tải điện Lâm Hà đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Đạ Đờn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho bà con hiểu Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/1/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Đội TTĐ Lâm Hà tham gia Lễ diễu hành kết hợp tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Đội TTĐ Lâm Hà tham gia Lễ diễu hành kết hợp tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Qua tìm hiểu, Đội Truyền tải điện Lâm Hà được thành lập năm 2004, có trụ sở trên địa bàn xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cung đoạn đường dây 500 kV Pleiku - Di Linh đi qua địa bàn xã Đạ Đờn gồm 13 vị trí có tổng chiều dài hơn 6 km.

Được biết, phần lớn dân cư tại khu vực xã Đạ Đờn là đồng bào dân tộc thiểu số, mật độ dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp. Không những vậy, tại đây, mùa hè trẻ em thường tập trung vui chơi, thả diều, bắn chim…v.v, tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân thường thực hiện đốt nương rẩy, hoa màu, cây cỏ vào cuối vụ thu hoạch, cũng là mùa khô... nên dễ gây nguy cơ cháy lan từ bên ngoài vào trong hành lang an toàn bảo vệ đường dây 500 kV Pleiku-Di Linh dẫn đến gây sự cố đường dây.

Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã, đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đội đã trình chiếu 05 clip hình ảnh trích các hành vi bị nghiêm cấm tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ nhằm giúp bà con dễ nhìn, dễ hiểu hơn. Đội cũng hướng dẫn, giải thích và cấp phát hơn 400 tờ rơi tuyên truyền kết hợp ký hơn 100 bản cam kết bảo vệ an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, hòa chung với không khí trên, Đội còn kết hợp trao tặng hơn 20 phần quà là vở học sinh cho các cháu trong xã có hoàn cảnh gia đình đặc khó khăn để động viên cho các cháu.

Trao tặng các phần quà cho các cháu trong xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Kết thúc buổi tuyên truyền, nói chuyện, người dân đã hiểu hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, cũng như mức độ nguy hiểm, thiệt hại tài sản Nhà nước khi xâm phạm lưới điện và nhận thức được rằng việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Qua đây, có thể thấy, công tác cộng đồng là không thể thiếu. Đồng thời, để đảm bảo lưới điện luôn vận hành an toàn, ổn định, cung cấp đủ điện để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng thì công việc của mỗi người công nhân truyền tải điện có một vai trò cực kỳ quan trọng nhưng cũng vô vàn khó khăn vất vả.

Khả Di

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/cong-tac-cong-dong-cung-tho-truyen-tai-dien-d112695.html