'Công Phượng và Văn Toàn cũng chẳng cứu nổi ĐT Việt Nam'

Cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Trần Bình Sự cho rằng, bộ đôi tiền đạo HAGL khó có đất diễn tại Pakansari chiều tối qua (3.12).

Tối qua, ĐTQG Việt Nam đã phải chịu trận thua 1-2 trước ĐTQG Indonesia trên sân Pakansari của đối phương. Bàn mở tỷ số từ pha phạt góc của trung vệ Pranata và pha đá phạt 11m của Solossa biến nỗ lực của Văn Quyết ở đầu hiệp 1 không thể giúp Việt Nam thoát thua, qua đó giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ở trận này, mãi cho tới phút 75 HLV Nguyễn Hữu Thắng mới bắt đầu có những sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên, khi Văn Toàn vào sân thay Trọng Hoàng. Cuối trận, Công Phượng cũng được đem vào sân rất muộn (87), điều khiến nhiều CĐV khó hiểu. Số đông NHM bóng đá cho rằng HLV Hữu Thắng nên thay đổi nhân sự sớm hơn trong bối cảnh Việt Nam đang tấn công bế tắc.

Mặt sân xấu khiến Công Phượng và Văn Toàn không được tin dùng (Ảnh: Zing).

Tuy vậy, cựu HLV ĐTQG Trần Bình Sự lại nghĩ khác. Theo ông, mặt sân quá xấu để Việt Nam có thể chơi tấn công: “Với mặt sân như thế này, Công Phượng hay Văn Toàn vào cũng không có tác dụng gì nhiều bởi nó ảnh hưởng nhiều đến những pha phối hợp, đi bóng. HLV Hữu Thắng sử dụng Trọng Hoàng là hợp lý thôi, bởi cậu ấy thích hợp với cách đá thiên về sức mạnh, va chạm”, HLV Trần Bình Sự nói.

Vị chiến lược gia đang dẫn dắt CLB bóng đá Bình Dương cũng chia sẻ, ông hoàn toàn đồng ý với các quyết định của HLV Hữu Thắng. Hoàng Thịnh nên được cho nghỉ ở trận này bởi việc cho anh thi đấu có quá nhiều rủi ro, trong khi cho rằng bàn thắng của Văn Quyết là 1 tiền đề quan trọng ảnh hưởng có lợi tới thế trận của Việt Nam tại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Cụ thể, trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 7.12 tới trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Để thua 1-2, ĐT Việt Nam cần phải thắng đối thủ với cách biệt 2 bàn hoặc ít nhất là tỷ số 1-0 để có thể đi vào trận chung kết. Nếu Việt Nam thắng 2-1, cả 2 sẽ đá hiệp phụ và penalty.

Theo Hữu Doãn (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-phuong-va-van-toan-cung-chang-cuu-noi-dt-viet-nam-727870.html