Công Phượng và cái duyên ghi bàn ở sân Thống Nhất

Pha lập công vào lưới U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 Châu Á 2018 là bàn thắng thứ 11 của Công Phượng trên sân Thống Nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.  

Công Phượng tiếp tục duyên ghi bàn ở sân Thống Nhất. Ảnh: Đ.Đ

Năm 2015, tại giải U21 quốc tế được tổ chức trên sân Thống Nhất, Công Phượng đã góp công lớn vào chức vô địch của U21 HAGL với 5 bàn thắng và trở thành Vua phá lưới. Đặc biệt, ở trận chung kết gặp U19 Hàn Quốc, Công Phượng đã lập cú đúp ấn tượng giúp U21 HAGL giành chiến thắng.

Năm 2016, giải U21 Quốc tế vẫn lựa chọn sân Thống Nhất là điểm tổ chức và ở giải đấu này, U21 HAGL chơi không thực sự ấn tượng, chỉ giành vị trí thứ 3. Tuy nhiên, Công Phượng cũng kịp để lại dấu ấn với 1 bàn thắng vào lưới đội bóng đến từ Hàn Quốc là U21 Gangwon.

Trong trận giao hữu đầu năm 2017 của U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia trên sân Thống Nhất, Công Phượng cũng đã để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp thầy trò HLV Hữu Thắng chiến thắng ấn tượng. Đó là dấu ấn đầu tiên của Công Phượng trong năm 2017 khi khoác áo U22 Việt Nam.

Phượng có duyên với sân Thống Nhất. Ảnh: Đ.Đ

Trở lại sân Thống Nhất ở vòng loại U23 Châu Á 2018, tiền đạo xứ Nghệ một lần nữa cho thấy cái duyên của mình. Công Phượng đã chơi ấn tượng và có được 4 bàn thắng, trong đó có 2 bàn vào lưới U22 Đông Timor, 1 bàn vào lưới U22 Macau và 1 bàn vào lưới U22 Hàn Quốc. Công Phượng tỏ ra rất có duyên với sân Thống Nhất và những cuộc đối đầu với người Hàn Quốc tại đây.

Trong các pha ghi bàn của Công Phượng đều để lại ấn tượng mạnh với những khán giả TP.HCM. Đặc biệt, đó đều là những bàn thắng thể hiện đẳng cấp của tiền đạo xứ Nghệ với khả năng đột biến nhờ những phẩm chất cá nhân. Đó cũng là những gì HLV Hữu Thắng và người hâm mộ cần ở Công Phượng.

Trước giải đấu này, sức ép dành cho Công Phượng là rất lớn. Bởi sau khi trở về từ AFF Cup 2016 cùng ĐT Việt Nam, Công Phượng đã bị đặt dấu hỏi lớn về sự suy giảm phong độ sau khi dính chấn thương ở VCK U23 Châu Á 2016 và quãng thời gian thường xuyên ngồi dự bị ở Nhật Bản.

Chính HLV Hữu Thắng đã phải giải tỏa áp lực cho Công Phượng trước giải đấu này bằng việc nói chuyện riêng để tạo tâm lý thoải mái, gỡ bỏ những sức ép dành cho một “ngôi sao” từ phía truyền thông và người hâm mộ. HLV xứ Nghệ cũng “tước” chiếc băng đội trưởng của Công Phượng trao cho Tiến Dũng để anh tránh được sự chú ý cũng như gánh nặng khi bước vào trận đấu.

Sau trận đấu với U22 Hàn Quốc, chính Công Phượng cũng tiếc nuối vì U22 Việt Nam không thể có được kết quả tốt trước đối thủ. Anh cho rằng kết quả hòa sẽ công bằng hơn. Tuy nhiên, đó sẽ là động lực để Phượng và các đồng đội cùng cố gắng ở những mục tiêu tiếp theo cùng với U22 Việt Nam.

Công Phượng ghi bàn vào lưới U22 Hàn Quốc. Ảnh: Đ.Đ

Đây có lẽ là câu trả lời cho tất cả những khán giả còn hoài nghi về phong độ của Công Phượng. Hy vọng, Công Phượng sẽ tiếp tục giữ phong độ này tại SEA Games 29 trên đất Malaysia. Đó là giải đấu mà U22 Việt Nam hướng đến chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử với thế hệ tài năng.

Theo kế hoạch, Công Phượng và đồng đội sẽ có trận đấu giao hữu chất lượng với ĐT các ngôi sao K.League trên sân Mỹ Đình vào ngày 29.7 trước khi lên đường tập huấn tại Hàn Quốc.

Video bàn thắng của Công Phượng vào lưới U22 Hàn Quốc (nguồn: VTV):

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/cong-phuong-va-cai-duyen-ghi-ban-o-san-thong-nhat-685998.bld