Công Phượng, Tuấn Anh có cơ hội đá chính trước Triều Tiên

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ có phương án sử dụng nhân sự hợp lý ở trận đấu trước Triều Tiên, khi các cầu thủ không đến tập trung cùng một lúc.

18h ngày 6/10, sân Thống Nhất: Việt Nam - CHDCND Triều Tiên (Zing.vn, VTV6 tường thuật trực tiếp)

Tuyển Việt Nam có đội hình gần như tốt nhất để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, những thành viên của Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh cùng ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài tập trung muộn so với các đồng đội. HLV Hữu Thắng cho biết đã có những tính toán cụ thể nhân sự.

Ông nói: "Đối với những cầu thủ vừa thi đấu hai trận chung kết Cúp Quốc gia, tôi muốn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Về đội hình xuất phát, tôi không thể nói ở đây, nhưng không có chuyện người đến tập trung trước sẽ đá trước, người đến sau đá sau. Tôi muốn xây dựng nên một đội hình hài hòa, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm".

Ở hai lần chia đội hình đá nội bộ gần đây, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đều thi đấu hết trận. Trong đó, Tuấn Anh và Xuân Trường đá cùng nhau ở giữa sân. Còn Công Phượng kết hợp cùng Công Vinh trên hàng tấn công. Nhiều khả năng, họ sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trước Triều Tiên.

Tuấn Anh tích cực tập luyện kể từ khi về nước hội quân hôm 4/10.

Tuấn Anh tích cực tập luyện kể từ khi về nước hội quân hôm 4/10.

Chiến lược gia của tuyển Việt Nam mong muốn tất cả học trò đều ra sân thi đấu, cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt. Ông Thắng cho hay Triều Tiên là đội bóng mạnh hơn, đặc biệt về vấn đề thể lực. Ông cùng toàn đội đã xem tư liệu hai trận đấu của họ gần đây để tìm ra đối sách phù hợp.

Trong khi đó, đội trưởng Lê Công Vinh thẳng thắn cho rằng đối thủ trội hơn Việt Nam. Anh nói: "Nền bóng đá của họ bí ẩn nhưng các đội bóng của họ luôn mạnh. Cầu thủ của họ thường có có thể lực tốt, rất tuân thủ kỷ luật. Với việc có một HLV mới, chắc chắc những thành viên sẽ chơi rất quyết tâm. Đây là trận đấu khó khăn cho tuyển Việt Nam".

Tiền đạo sinh năm 1984 khẳng định đội nhà đang có một lứa cầu thủ tài năng, đồng đều không kém so với đội hình vô địch AFF Cup 2008. "Đội hình hiện tại tập hợp gần như đầy đủ những cầu thủ hay nhất của bóng đá Viêt Nam, gần như lứa năm 2008 nhưng trẻ hơn. Có lực lượng tốt nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ vô địch giải đấu năm nay. Điều đó không thể nói trước cho đến khi đội thi đấu xong", anh cho hay.

Công Phượng tích cực tập đá phạt ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu.

Về phần mình, HLV Jorn Andersen cho biết tuyển Triều Tiên sẽ có trận đấu khó khăn trước Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi có 4 tuần chuẩn bị cho trận đấu này. Các cầu thủ đang có tinh thần tốt. Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ nhưng qua đồng nghiệp tôi biết đó là đội bóng khó chơi. Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ hấp dẫn".

HLV người Na Uy xem trận giao hữu này là dịp để đánh giá phong độ của các học trò. Ông mới dẫn dắt tuyển Triều Tiên được 5 tháng. Ở hai trận đầu tiên, ông giúp đội hòa Iraq 1-1 và thắng UAE 2-0. Mục đích của Jorn Andersen là xây dựng đội bóng chơi theo phong cách châu Âu, dựa trên những cầu thủ trẻ.

Thành tích đối đầu và phong độ của hai đội thời gian gần đây.

Hợp đồng của chiến lược gia này với Liên đoàn bóng đá Triều Tiên sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay. Tháng 11 tới, đội bóng này sẽ dự một giải đấu quốc tế ở Hong Kong. Nếu giành kết quả tốt, hai bên sẽ tính đến việc làm việc lâu dài, hướng đến những mục tiêu lớn trong tương lai.

Năm ngoái, Việt Nam đã hòa Triều Tiên 1-1 ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Thủ môn Ri Myong Guk là một trong những người tham dự trận đấu đó. Anh chia sẻ: "Tôi đã thi đấu cho ĐTQG nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm. Tôi đã có lần chạm trán với Việt Nam, không trận nào là dễ dàng cả. Tôi rất mong chờ trận đấu ngày mai. Những trận đấu quốc tế như thế này rất cần thiết cho chúng tôi".

Nguyễn Đăng
Ảnh: Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-tuan-anh-co-co-hoi-da-chinh-truoc-trieu-tien-post687124.html