Công Phượng: Tôi không phải là ngôi sao

Tamnhin.net - Công Phượng chia sẻ “Tôi không phải là ngôi sao gì. Tôi cũng không có vấn đề gì trước sự săn đón của mọi người. Tôi đang cố gắng hòa nhập cùng đội tuyển, tập luyện chăm chỉ. Việc có nhiều đồng đội từ U23 giúp việc này trở nên dễ dàng hơn”.

Tiền đạo đang khoác áo Mito Hollyhock phủ nhận mình là ngôi sao của tuyển Việt Nam, bất chấp việc anh được người hâm mộ chào đón khi về nước, hội quân cùng các đồng đội.

Công Phượng được người hâm mộ săn đón ngay từ khi đặt chân về Việt Nam.

Công Phượng là một trong những cầu thủ được chú ý nhất bên phía tuyển Việt Nam. Sự có mặt của anh cùng với hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Xuân Trường, Tuấn Anh khiến nhiều người hâm mộ kéo đến sân Thống Nhất xem đội tập luyện. Trước đó, những buổi tập của thầy trò Hữu Thắng diễn ra khá lặng lẽ.

Cầu thủ của Mito Hollyhock giống như một ngôi sao của đội tuyển, dù anh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho ĐTQG. So về vai trò và đóng góp ở đội, Công Phượng không thể sánh bằng những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Quế Ngọc Hải…

Công Phượng cho biết, anh cảm thấy buồn khi thường xuyên dự bị ở CLB Mito Hollyhock. Tuy nhiên, nền bóng đá Nhật Bản có trình độ cao hơn nên anh rất nỗ lực để thể hiện khả năng của mình.

Anh chia sẻ: “Thời gian ở Nhật Bản giúp tôi ý thức về bản thân mình tốt hơn, chẳng hạn như chuyện giờ giấc và tập luyện".

Công Phượng là một trong những cầu thủ trẻ nhất của tuyển Việt Nam nhưng chưa có nhiều dịp thể hiện tài năng dưới thời HLV Hữu Thắng. Anh đã ra sân thi đấu ở trận giao hữu với Syria, nhưng do chấn thương nên không ra sân một phút nào tại AYA Bank Cup. Lần hội quân này, nhiều khả năng anh sẽ được sử dụng ở trận gặp CHDCND Triều Tiên tối 6/10.

So sánh tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura trước kia và dưới thời HLV Hữu Thắng hiện tại, Công Phượng thẳng thắn: "Tôi thích với lối chơi bóng ngắn hơn. Cho nên tôi cảm thấy mình phù hợp với những gì mà HLV Hữu Thắng đang áp dụng ở tuyển Việt Nam hơn là trước kia với thầy Miura". Trong 2 buổi tập gần đây cùng tuyển Việt Nam, Công Phượng được bố trí đá cặp cùng đàn anh Công Vinh. Dù cố gắng, nhưng cả hai chưa kết hợp thật ăn ý.

Tỏ ra khá cởi mở khi nói về những chuyện riêng tư trước sự săn đón của báo giới, Công Phượng khẳng định: "Chuyện tình cảm không ảnh hưởng gì đến đời sống bóng đá của tôi. Sự thay đổi về ngoại hình cũng không khiến tính cách của tôi có gì khác trước".

Công Phượng cũng nói việc mình đi phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm tại Nhật Bản. Theo anh, đây là việc mà bất cứ nhân viên nào của CLB Mito Hollyhock cũng phải làm, chứ không riêng gì anh. Anh nói: “Việc phát tờ rơi là để quảng bá cho trận đấu. Mỗi trận sân nhà, có 5 cầu thủ thay phiên nhau đi làm việc này".

Sau trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 tới, Công Phượng sẽ trở lại Mito Hollyhock và chưa xác định được rõ ngày sẽ trở lại tập trung cùng Tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11./.

TH (tổng hợp)

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/cong-phuong-toi-khong-phai-la-ngoi-sao-143657.html