Công Phượng tập dứt điểm một mình trước trận gặp Indonesia

Tiền đạo vừa trở về từ Nhật Bản ít có cơ hội đá chính ở trận gặp Indonesia. Tuy nhiên, anh vẫn tích cực tập đi bóng và dứt điểm trong buổi tập làm quen sân Pakansari chiều 2/12.

19h hôm nay (2/12), đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu Pakansari. Thời tiết có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều tới giáo án buổi tập của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Trong 15 phút khởi động đầu trận, tiền đạo Nguyễn Công Phượng một mình đi về phía cầu môn, anh tập đi bóng và dứt điểm vào lưới trống để tìm lại cảm giác ghi bàn.

Ở một góc khác, 3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam đang tập khởi động, chưa thể ra hỗ trợ Công Phượng tập dứt điểm.

Trong 15 phút khởi động, HLV Hữu Thắng cho các học trò chơi bóng tự do. Phi Sơn ngẫu hứng đi bóng qua Xuân Trường.

Tuy nhiên, anh bị tiền vệ quê Tuyên Quang bắt bài cản phá.

Ở trận đấu gặp Indonesia tối mai, Văn Quyết vẫn chắc suất đá chính do duy trì được phong độ ổn định. Công Phượng nhiều khả năng tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị.

Sau 15 phút khởi động, HLV Hữu Thắng yêu cầu phóng viên rời sân để toàn đội bước sang phần tập chiến thuật. Lúc này, HLV trưởng bố trí Tiến Thành đá cặp trung vệ cùng Ngọc Hải ở đội hình chính (mặc áo bib màu tím).

Hoàng Thịnh vẫn có dấu hiệu căng cơ háng, khả năng đá chính trận gặp Indonesia còn bỏ ngỏ. 19h tối mai (3/12), đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia trong khuôn khổ lượt đi bán kết AFF Cup 2016.

Tùng Lê (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-tap-dut-diem-mot-minh-truoc-tran-gap-indonesia-post702642.html