Công Phượng rực sáng, U22 Việt Nam 'lột mặt nạ' thành công Campuchia 'hổ giấy'

Công Phượng là người mở tỷ số, và cú sút phạt siêu phẩm của tiền đạo HAGL cũng là bàn thắng xây chắc trận thắng đậm đà thứ 2 của U22 Việt Nam

Ngoài hai pha ghi bàn, Công Phượng còn là người kiến tạo ở bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của U22 Việt Nam. Một cú chạm bóng thành bàn, một pha đá phạt siêu đẳng vốn không quá xa lạ và một đường chuyền "sắc như dao", tiền đạo người Nghệ An chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trên sân hôm nay.

Ba bàn thắng trong vòng chỉ có 6 phút, bắt đầu bằng cú sút phạt đầy tinh quái của Quang Hải đã đánh sập mọi ý chí của một Campuchia chơi kiên cường suốt hơn 70 phút, khiến các chân sút U22 Việt Nam không ít phen nản lòng trước cầu môn đối phương.

Dù gỡ được một bàn từ chấm penalty, nhưng U22 Campuchia rốt cuộc đã "hiện nguyên hình" là một đội bóng lót đường không hơn không kém. Dù chỉ thua 1 bàn trong suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu, nhưng Campuchia không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận với khung thành của thủ môn Phí Minh Long, và nỗ lực của họ chỉ có duy nhất một mục tiêu: không để thủng lưới thêm nữa.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là U22 Việt Nam có được một trận đấu dễ dàng. Với việc để Tuấn Anh ngồi ngoài, tất cả bóng tấn công đều được Công Phượng "quán xuyến", và kết quả là thầy trò Hữu Thắng "chấp" hẳn trung phong Hà Đức Chinh khi Công Phượng không hề "liếc mắt" đến người đàn em, dù Đức Chinh mới là người chơi cao nhất trên hàng công.

Sau 45 phút hiệp 1 miệt mài với những cú cầm bóng đột phá vào tận vòng cấm đối phương, "lưng vốn" của Công Phượng chỉ là vỏn vẹn một cú sút chạm cột dọc. Và ngay ở tình huống ấy, Công Phượng cũng tự mình kết thúc, thay vì chuyền bóng cho Hà Đức Chinh đang di chuyển rất thuận lợi.

Có được 2 trận thắng, U22 Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng. Nhưng cũng qua hai trận thắng đậm, điểm yếu của thầy trò HLV Hữu Thắng đã bắt đầu lộ rõ khi nhiệm vụ ghi bàn và điều chỉnh nhịp độ tấn công đều được giao cả cho Công Phượng. Sự ích kỷ của tiền đạo người Nghệ An ngày càng được thể hiện rõ ràng, và nên nhớ, đối phương của U22 Việt Nam ngày càng mạnh lên.

Tỷ số: U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh (Tuấn Tài 60').

U22 Campuchia: Um Rath, Seut Baraing, Nen Sothearoth, Soeuy Visal, Sam Oeun Pidor, Son Vandeth (Brak Thiva 58'), In Sodavid, Choun Chanchav, Chering Polroth, Noun Borey, Sok Samnang.

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Công Phượng 45', 75'; Quang Hải 70'; Tuấn Tài 76'

U22 Campuchia: Sothearoth 83'

Nguồn TTTO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/cong-phuong-ruc-sang-u22-viet-nam-lot-mat-na-thanh-cong-campuchia-ho-giay_n28925.html