Công Phượng ‘phớt lờ’ bầu Đức muốn tiếp tục thi đấu tại J.League 2

Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết chưa muốn trở lại thi đấu tại V.League mà muốn tiếp tục gắn bó với J.League 2 thêm ít nhất 1 năm nữa.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, ngày hôm qua (8/11), Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh đã có phát biểu khẳng định CLB HAGL của bầu Đức đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng cho Tuấn Anh và Công Phượng của Yokohama FC và Mito Hollyhock.

Công Phượng vừa giải tỏa cơn khát bàn thắng trong màu áo đội tuyển

Lý do được ban huấn luyện HAGL giải thích cho việc từ chối gia hạn hợp đồng của Công Phượng và Tuấn Anh với các đội bóng Nhật Bản là muốn bộ đôi cầu thủ này được thi đấu thường xuyên để sẵn sàng cùng đội tuyển U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành HCV tại SEA Games 2017 tới đây.

Sau khi những thông tin này được báo chí trong nước đăng tải, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏ ra rất thất vọng. Trao đổi với báo chí mới đây tiền đạo người Nghệ An bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu tại J.League 2 thêm ít nhất 1 năm nữa: “Em chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía HAGL. Nhưng bản thân em vẫn muốn ở lại Nhật Bản thêm một năm nữa”.

Ở mùa giải vừa qua, do gặp chấn thương và không đủ thể lực Công Phượng không thường xuyên được ban huấn luyện Mito Hollyhock trao cơ hội ra sân thi đấu. Tiền đạo người Nghệ An chỉ có 1 lần được trao cơ hội đá chính và vài lần được trao cơ hội ra sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, do thời gian thi đấu không nhiều, tiền đạo người xứ Nghệ không để lại nhiều ấn tượng.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới Việt Nam mới đây, đại diện của Mito Hollyhock khẳng định nếu Công Phượng tiếp tục thi đấu tại J.League 2 mùa giải tới sẽ là một Công Phượng hoàn toàn khác bởi ban lãnh đạo đại diện J.League 2 xây dựng kế hoạch phát triển tài năng của tiền đạo người xứ Nghệ theo chương trình dài hạn chứ không phải là 1 năm một.

Hiện tại Công Phượng đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hành trình chinh phục tấm HCV AFF Cup 2016. Trong trận giao hữu với Indonesia, tiền đạo người xứ Nghệ đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Nói về bàn thắng này, Công Phượng cho biết: “Bàn thắng vừa qua đã khiến em tự tin hơn rất nhiều. Em mong mình ghi được nhiều bàn hơn và làm được những điều tốt nhất cho đội tuyển. Trước thềm AFF Cup, em không hồi hộp lắm vì em đã nhiều lần tập trung đội tuyển. Trong quá khứ, em cũng từng đá cho các tuyển trẻ như U19, U23 nhiều rồi”.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/cong-phuong-phot-lo-bau-duc-muon-tiep-tuc-thi-dau-tai-jleague-2-292-205692.html