Công Phượng nói gì sau khi sút tung lưới U22 Hàn Quốc?

Trước một U22 Hàn Quốc vượt trội về thể hình và thể lực, tuy nhiên Công Phượng cùng các đồng đội đã khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Phát biểu với báo chí sau trận đấu, Công Phượng khẳng định sẽ hợp lý hơn nếu U22 Việt Nam giành được trận hòa trước U22 Hàn Quốc.

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc ở lượt trận đấu cuối cùng bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2018 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính cho đến những giây cuối cùng của trận đấu.

Trong trận đấu tối ngày 23/7, các khán đài sân Thống Nhất đã chật kín fan hâm mộ. Đáp lại sự tin tưởng đó đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo nên một thế trận ngang ngửa với đội bóng đến từ xứ sở Kim chi. Thậm chí có những thời điểm U22 Việt Nam tạo nên một thế trận lấn lướt trước đối thủ của mình.

Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng trước U22 Hàn Quốc

Tuy nhiên, khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 19, từ tình huống đá phạt cố định, thủ môn Tiến Dũng của U22 Việt Nam đã mắc sai lầm khi phán đoán sai điểm rơi của bóng đã tạo điều kiện để U22 Hàn Quốc ghi bàn vươn lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua này, U22 Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những nỗ lực của các học trò HLV Hữu Thắng đã được đền đáp ở phút 34. Theo đó, từ tình huống phối hợp với đồng đội bên cánh trái, Công Phượng đã lần lượt vượt qua 3 cầu thủ của U22 Hàn Quốc trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới của Công Phượng đã giúp tiền đạo người xứ Nghệ xóa tan những chỉ trích cho rằng chỉ chơi tốt ở những trận cầu nhỏ và “tịt ngòi” trong những trận đấu quan trọng trong màu áo các đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng của Công Phượng xứng đáng được gọi là tuyệt phẩm bởi nó toát lên nghị lực phi thường của tiền đạo trẻ trong tình huống bị hậu vệ đối phương kèm rất sát.

Trong những phút cuối hiệp 1 khi đội tuyển Việt Nam đang chơi thiếu người do đội trưởng Tiến Dũng đang ngoài sân nhận sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế, U22 Hàn Quốc đã tận dụng lợi thế để ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 41.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục duy trì được thế trận sòng phẳng trước U22 Hàn Quốc. Các học trò của HLV Hữu Thắng đã có 3 tình huống ngon ăn để ghi bàn cân bằng tỷ số. Tiếc rằng lần lượt Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Tài đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Đội tuyển U22 Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước U22 Hàn Quốc nhưng vẫn giành cho mình tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 với tư cách là một trong 6 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Phát biểu với báo chí sau trận đấu với U22 Hàn Quốc, Công Phượng tỏ ra đầy tiếc nuối khi U22 Việt Nam để thua ở trận đấu vừa qua: “Chúng tôi đáng lẽ phải hòa Hàn Quốc nhưng bản thân tôi và đồng đội đã không tận dụng tốt cơ hội”.

HLV Hữu Thắng cũng khéo léo giải tỏa sức ép cho các học trò khi trả lời báo chí rằng: “Có lẽ mọi người đã thấy sự thể hiện của Phượng ở các trận đấu vừa qua nên hãy tự đưa ra sự nhận xét, riêng tôi không muốn nói về học trò của mình, nhưng nếu thương Phượng thì đừng tạo sức ép cho cậu ấy và để Phượng chơi bóng một cách thoải mái nhất”.

Tuy nhiên, với cá nhân Công Phượng, trận đấu với U22 Hàn Quốc là màn trình diễn ấn tượng nhất của cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB HAGL tại vòng loại giải U23 châu Á 2018. Đây sẽ là bước đà để tiền đạo người xứ Nghệ tiếp tục thi đấu tự tin và tỏa sáng khi cùng U22 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm HCV tại SEA Games 29 tại Malaysia vào cuối tháng sau.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/cong-phuong-noi-gi-sau-khi-sut-tung-luoi-u22-han-quoc-292-249552.html