Công Phượng nói gì khi giúp ĐT Việt Nam 'phá dớp' Indonesia?

Chân sút người xứ Nghệ đã chia sẻ sau khi ghi bàn, góp công giúp tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-2 trong trận giao hữu tại Mỹ Đình tối 9.11, kết thúc 17 năm không biết thắng trước đối thủ này.

"Tuyển Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và gắn kết, nhưng đây chưa phải là phong độ tốt nhất. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong các trận đấu sắp tới. Chúng tôi chỉ vui mừng vì vừa cống hiến cho người hâm mộ một trận thắng", Công Phượng chia sẻ sau trận đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV Hữu Thắng hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng. Ảnh: Giang Huy.

Tuyển Việt Nam trận này ít nhiều chịu thiệt thòi khi vắng một số mắt xích vì chấn thương như Hoàng Thịnh, Tuấn Anh. Nhưng Công Phượng nhấn mạnh đó không phải là vấn đề quá lớn của đội bóng. "Tuyển Việt Nam là một tập thể, không phụ thuộc vào cá nhân nào cả. Mọi vị trí đều có thể thay thế", anh nhấn mạnh.

Công Phượng vào sân thay Văn Quyết phút 61 và chỉ 10 phút sau đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi Văn Toàn ấn định chiến thắng 3-2. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút người xứ Nghệ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

“Lúc vào sân, tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn cố gắng cống hiến hết sức mình cho đội tuyển, cho người hâm mộ. Tôi thực sự hạnh phúc khi có được bàn thắng”, cầu thủ sinh năm 1995 nói.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, Công Phượng chưa được đá chính trận nào cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo mới trở về từ CLB Mito Hollyhock cho hay mục tiêu lớn nhất của anh là có một vị trí trong đội hình xuất phát tại AFF Cup 2016.

Với chiến thắng 3-2 tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã chấm dứt chuỗi 17 năm không biết thắng trước ĐT Indonesia. Trước đó, hai đội trải qua 4 cuộc đối đầu liên tiếp toàn hòa.

Theo Lâm Thỏa (VNExpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-phuong-noi-gi-khi-giup-dt-viet-nam-pha-dop-indonesia-721671.html