Công Phượng may mắn khi không chấn thương

Sau trận đấu với U22 Hàn Quốc, Công Phượng đã bị đau đầu gối và phải quấn băng, đi tập tễnh ra xe về khách sạn.

Chứng kiến hình ảnh ấy không ít người lo lắng. Công Phượng là người có thể trạng rất tốt, thể lực cũng khá ấn tượng nên rất hiếm khi dính đau vặt.

Mỗi khi bị chấn thương thì đó thường là những chấn thương nặng, ví như cú ngã gãy xương quai xanh trong trận đấu cuối cùng vòng bảng VCK U23 châu Á 2016. Chấn thương này đã khiến tiền đạo của HAGL mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng và không thể đạt được phong độ tốt nhất trong suốt thời gian thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo Mito Hollyhock sau đó.

Khi chơi bóng ở V-League, Công Phượng bị các hậu vệ đối phương chăm sóc rất kỹ và việc thâm tím khắp chân tay mình mẩy là chuyện thường. Tuy nhiên tiền đạo này vẫn cắn răng thi đấu và không bao giờ đầu hàng. Giờ càng là lúc anh không được phép chùn bước và phải cố gắng nhiều gấp nhiều lần bình thường để chứng minh mình.

Việc Công Phượng phải cuốn băng đầu gối và đi tập tễnh vì thế khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên may mắn là chân sút xứ Nghệ không bị chấn thương nặng mà chỉ bị căng cơ và đau nhẹ do cường độ thi đấu khá cao ở cả 3 trận của vòng loại U23 châu Á 2018.

Bác sĩ của U22 Việt Nam cho biết: “Nhìn bề ngoài, mọi người cảm giác Phượng bị chấn thương do đầu gối có vẻ như sưng to. Nhưng thực chất anh được chườm đá cho đỡ đau và nhanh hồi phục.”

Ở ngày tập đầu tiên tại Hà Nội, HLV Hữu Thắng chỉ yêu cầu các cầu thủ tập nhẹ. Công Phượng chạy bình thường cùng đồng đội và không có dấu hiệu bị đau. Buổi tập thứ hai, anh di chuyển đoạn ngắn khá tốt và tích cực dứt điểm và trong buổi tập gym sáng nay, tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam cũng đã thực hiện hết các bài tập nặng mà không có vấn đề gì xảy ra.

Công Phượng đang lấy lại phong độ đỉnh cao của mình mà bằng chứng là anh đã thi đấu chói sáng ở vòng loại U23 châu Á, ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo. Có được điều đó hẳn phải kể đến công HLV Hữu Thắng luôn bảo vệ tiền đạo này một cách tuyệt đối bởi theo ông, Phượng là chàng trai nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Hy vọng với sự tiến bộ trong thời gian gần đây, chân sút xứ Nghệ sẽ lấy lại sự tự tin và duy trì phong độ tốt để giúp U22 Việt Nam tiến sâu tại kỳ SEA Games tới.

Nguồn: Báo Đất Việt

Phương Lâm | 21:21 27/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cong-phuong-may-man-khi-khong-chan-thuong-d404179.html