Công Phượng lập công, ĐT Việt Nam cầm hòa Đài Loan – Trung Quốc

Với pha lập công duy nhất của Công Phượng ở những giây cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã ngược dòng cầm hòa Đài Loan – Trung Quốc trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy.

Việt Nam: Công Phượng (89')

Đài Loan (TQ): Tseng Wei (84')

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Đài Loan – Trung Quốc. Trước lối chơi đổ bê tông bên phần sân nhà được HLV Kuroda của Đài Loan – Trung Quốc sử dụng, đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng đã lựa chọn những pha phối hợp nhỏ nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Ở tuyến giữa, dù vẫn chưa được ra sân thi đấu trong màu áo Gangwon FC ở mùa giải năm nay nhưng Xuân Trường tiếp tục cho thấy sự hiệu quả ở trung tâm hàng tiền vệ. Đội tuyển Việt Nam thường xuyên tạo được những đường chuyền thuận lợi để Công Phượng và Tuấn Tài có cơ hội dứt điểm. Tiếc rằng những tình huống dứt điểm cuối cùng của các học trò HLV Hữu Thắng còn gặp những bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Công Phượng lập công giúp ĐT Việt Nam giành được trận hòa trước Đài Loan - Trung Quốc

Trong suốt 45 phút đầu tiên, ĐT Việt Nam có không dưới 5 cơ hội nguy hiểm để có thể tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước trong trận đấu. Tuy nhiên, lần lượt Công Phượng, Tuấn Tài hay Trọng Hoàng đều bỏ lỡ những cơ hội của mình.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong 45 phút đầu tiên, trong hiệp hai HLV Hữu Thắng đã thực hiện một loạt sự thay đổi người với mục tiêu làm mới đội hình với sự có mặt của Hồng Duy, A Hoàng và Văn Toàn. Những gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên nhuần nhuyễn hơn. Trong đó, Văn Toàn, Hồng Duy đều đã có cơ hội tung ra những cú dứt điểm của mình nhưng không tận dụng thành công.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 84 của trận đấu, dù đội tuyển Việt Nam là những người kiểm soát thế trận nhưng đã bất ngờ để thủng lưới. Theo đó, từ tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Minh Long, trung vệ Tseng-wei trong pha lên tham gia tấn công đã đệm bóng chính xác, mở tỷ số cho Đài Loan – Trung Quốc.

Sau bàn thua bất ngờ, các học trò HLV Hữu Thắng liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành đối phương. Đến phút 89, từ tình huống pha phối hợp đẹp mắt ở tuyến giữa, Công Phượng lên tiếng với cú dứt điểm căng, đưa bóng đập vào người hậu vệ đối phương trước khi đi thẳng vào khung thành đội khách.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Dù chỉ giành được trận hòa trước đối thủ nhưng đây là một bài học kinh nghiệm lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng trước khi bước vào các trận đấu tại vòng loại cuối cùng tại Asian Cup 2019.

Đội hình thi đấu:

ĐT Việt Nam: Minh Long, Văn Hoàn (A Hoàng, 59'), Tiến Dũng (Đình Khương, 77'), Ngọc Hải, Văn Thanh, Huy Hùng (Văn Khánh, 77'), Xuân Trường, Trọng Hoàng (Văn Toàn, 46'), Công Phượng, Thanh Trung (Hồng Duy, 59'), Tuấn Tài

Đài Loan (TQ): Chiu Yu-hung, Wei Pei-lun, Lee Pin-hsien, Yen Tavio, Chan Che-yuan (Chen Chia-chun, 46'), Wu Chun-ching, Lin Chang-lun (Hang Sin-long, 71'), Huang Kai-chun, Tseng Wei, Chen Yi-wei, Lai Chen-hsuan

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/cong-phuong-lap-cong-dt-viet-nam-cam-hoa-dai-loan-trung-quoc-292-233257.html