Công Phượng, Hoàng Thịnh bị đau trước vòng bán kết AFF Cup 2016

Vấn đề chấn thương tiếp tục ám ảnh đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng trước trận bán kết AFF Cup 2016 với Indonesia diễn ra vào ngày 3/12 tới đây.

Ngay trước thềm AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh do chân sút người Thái Bình chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải khi còn khoác áo CLB Yokohama FC tại J.League 2. Không có Tuấn Anh khiến HLV Hữu Thắng mất luôn cầu thủ đá cặp ăn ý với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua mất mát này bằng 3 chiến thắng trước các đối thủ tại vòng bảng AFF Cup 2016 để giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B để gặp Indonesia tại vòng bán kết.

Công Phượng đượm buồn khi rời sân tập

Tuy nhiên, trong buổi tập trên sân Thống Nhất chiều ngày 28/11, đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng tiếp tục phải đón nhận những thông tin không mấy vui vẻ về tình hình chấn thương. Dù chỉ là buổi tập nhẹ nhằm giải phóng sức ì. Tuy nhiên, trong một tình huống khống chế bóng, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh lại tái phát chấn thương cơ háng.

Chân sút người Nghệ An đã phải bỏ dở buổi tập và nhờ tới sự chăm sóc của các bác sỹ. Cả tiền vệ này lẫn bác sỹ Đồng Xuân Lâm đều khá căng thẳng sau khi kiểm tra sơ bộ, trong khi HLV Hữu Thắng không thể giấu sự lo lắng.

Bên cạnh việc Hoàng Thịnh tái phát chấn thương, HLV Hữu Thắng và người hâm mộ cũng đang lo lắng với tình hình sức khỏe của Công Phượng. Sau khi không có cơ hội để khẳng định vai trò của mình tại vòng bảng AFF Cup 2016, tiền đạo người Nghệ An đã lao vào tập luyện trong buổi chiều qua. Thậm chí khi các đồng đội nghỉ ngơi, Công Phượng đã chủ động đến tập thêm với thủ môn dự bị Văn Lâm. Anh đang nỗ lực tập luyện nhằm tìm kiếm cho mình cơ hội thi đấu ở các trận bán kết sắp tới. Trước đó, tiền đạo người xứ Nghệ mới chỉ được thi đấu hơn 40 phút trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2016 và không để lại được nhiều ấn tượng. Thậm chí trong trận đấu với Campuchia, dù được đánh giá là cơ hội để khẳng định tài năng nhưng Công Phượng chỉ được thi đấu 16 phút trước khi bị thay ra do Đình Luật nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 7 khiến ĐT Việt Nam thi đấu thiếu người.

Trong 10 phút cuối cầu thủ này đã tập trung vào rèn luyện khâu dứt điểm. Công Phượng liên tục tập dứt điểm ở mọi cự ly, tiền đạo của HAGL tỏ ra quyết tâm cải thiện khả năng để tăng cơ hội ra sân tại AFF Cup 2016. Trước đó, tiền đạo 21 tuổi bị chỉ trích khi đã bỏ lỡ liên tiếp 2 cơ hội trong trận đấu với Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Khá quyết tâm nên Công Phượng đã bị đau nhẹ kết hợp với kiệt sức. Mặc dù Công Phượng vẫn hoàn thành buổi tập nhưng ra về với vẻ mặt khá đau đớn.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/cong-phuong-hoang-thinh-bi-dau-truoc-vong-ban-ket-aff-cup-2016-292-215816.html