Công Phượng đá 8 phút trong trận hòa đội bóng của Tuấn Anh

Cuộc chạm trán giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC được xem là cơ hội để người hâm mộ chứng kiến Tuấn Anh đối đầu với Công Phương trên đất Nhật Bản.

Công Phượng ngồi dự bị và chỉ thi đấu đúng 8 phút.

Tuấn Anh đã bỏ lỡ cơ hội ra sân vì chấn thương, trong khi Nguyễn Công Phượng đá 8 phút cuối ở trận Mito Hollyhock hòa Yokohama FC 1-1 tại J-League 2.

Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã rất chờ đợi chứng kiến màn trình diễn của Tuấn Anh và Công Phượng trong màu áo của hai đội bóng khác nhau.

Tuy nhiên, điều đó đã không trở thành hiện thực khi mà Tuấn Anh đã không thể ra sân vì chấn thương, còn Công Phượng thì phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Mặc dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra rất hấp dẫn với sự quyết tâm rất cao của hai đội, cùng sự cổ vũ của khán giả trên sân.

Sau 25 phút giằng co, đội chủ nhà Mito Hollyhock bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 26, Từ quả đá phạt của đội trưởng Hyodo, hậu vệ Hosokawa bật cao đánh mở tỷ số 1-0.

Bất ngờ nhận bàn thua, các cầu thủ Yokohama đã chủ động chơi dâng cao và đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng phải đến những phút cuối hiệp 1 họ mới được hưởng niềm vui.

Phút 41, Nomura có pha phối hợp ăn ý với Sato, trước khi tung ra cú sút căng hạ gục thủ thành Kasahara của đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, cả hai đội đều đã thi đấu rất nỗ lực và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.

Ở hiệp 2 này, huấn luyện viên hai đội đã có những sự thay đổi người, trong đó tiền đạo Công Phương chính là cầu thủ cuối cùng được vào sân.

Công Phượng vào sân ở phút 86 và anh không có nhiều cơ hội để thể hiện mà thời gian chỉ có vỏn vẹn 8 phút./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-phuong-da-8-phut-trong-tran-hoa-doi-bong-cua-tuan-anh/411119.vnp