Công Phượng ăn ý với Tuấn Anh, Xuân Trường hơn Văn Quyết

Sử dụng Công Phượng hay Văn Quyết bên cạnh đội trưởng Lê Công Vinh trên hàng tiền đạo ĐTVN đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Từ lâu, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã có một vị trí vững chắc trên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, phong độ không tốt của Văn Quyết thời gian gần đây khiến vị trí của anh không còn được đảm bảo nữa.

Trong khi đó, Công Phượng từ chỗ là nỗi thất vọng mỗi khi lên tuyển lại thể hiện phong độ tốt. Cầu thủ gốc Đô Lương vừa ghi bàn trong trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và ĐT Indonesia. Đấy là chưa kể khả năng phối hợp với đồng đội của Công Phượng đã có tiến bộ.

‘Công Phượng không thể so với Văn Quyết’

Có phong độ không tốt nhưng so với những cái tên khác trên hàng công ĐTVN, Văn Quyết vẫn nhỉnh hơn Đình Tùng, Văn Thắng và đặc biệt là Công Phượng. Kinh nghiệm là điểm mạnh của Văn Quyết, trong khi đây lại là điểm yếu của Công Phượng.

Đây cũng là suy nghĩ của nickname Hung: “Cấp độ đội tuyển khác xa so với U19… Công Phượng đi bóng không quan sát, đánh mất nhiều cơ hội, cầm bóng thì mất bóng liên tục”. Cũng theo thành viên này, bàn thắng mà Công Phượng ghi được vào lưới ĐT Indonesia có đóng góp rất lớn của may mắn.

Độc giả Anh Tú thì cho rằng Văn Quyết nên có suất đá chính và Công Phượng chỉ nên dự bị: “Công Phượng đá chính thay Văn Quyết thì "nát" tuyến trên. Bộ tứ tấn công gồm Văn Quyết, Văn Toàn, Công Vinh, Thành Lương là ổn nhất. Các mũi tấn công còn lại tùy từng thời điểm, tùy thế trận mới có thể cho vào được, trong đó có Công Phượng”.

Công Phượng không có cảm giác tốt thời gian gần đây. Ảnh: Quốc Bảo.

Những nhận định của người hâm mộ là hoàn toàn có cơ sở. Văn Quyết tuy chưa có phong độ tốt nhưng anh vẫn là sự lựa chọn số 1. Trong khi đó, Công Phượng dù nổ súng ở trận giao hữu vừa rồi nhưng cảm giác bóng của cầu thủ xứ Nghệ vẫn chưa tốt.

Thành viên Ngọc Đức cho rằng việc Công Phượng không thể hiện được tốt là bởi anh phải ngồi dự bị quá dài ở Nhật Bản. “Tôi nghĩ hiện tại Công Phượng cảm giác bóng không tốt và thiếu tự tin trong những tình huống sô-lô, vốn là là điểm mạnh trước đây của em. Điều này cũng dễ hiểu vì một năm qua, em dự bị ở Nhật quá nhiều”.

Bên cạnh đó, nhiều độc giả của Zing.vn cũng thể hiện sự ủng hộ với Văn Quyết. Rất nhiều ý kiến cho rằng Văn Quyết sẽ đạt điểm rơi phong độ khi vào giải, trong khi Công Phượng vẫn chưa đủ “chín” và sẽ còn rất nhiều giải đấu phía trước để thể hiện bản thân. Bạn đọc Tuấn Tuấn còn khẳng định chắc nịch rằng nếu Văn Quyết đạt phong độ cao nhất thì Công Phượng không thể cạnh tranh được.

"Công Phượng phù hợp hơn với các cầu thủ HAGL"

Tuy thất thế trong cuộc đua tới một vị trí chính thức trên hàng công nhưng những phẩm chất cá nhân nổi bật của Công Phượng là không thể phủ nhận. Rất nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Hữu Thắng nên đặt niềm tin vào Công Phượng. Bởi lẽ, khi đạt phong độ cao nhất, tiền đạo xứ Nghệ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Chia sẻ quan điểm với Zing.vn, độc giả Tran Thang nhận xét: “Công Phượng là một cầu thủ tốt, có kỹ thuật điêu luyện và tư duy tốt. Chỉ cần có phong độ cao, chắc chắn Phượng sẽ rất có ích cho ĐTVN. Xem trận đá với Indonesia vừa rồi thấy Công Phượng tuy cảm giác bóng không tốt lắm nhưng đã phối hợp với đồng đội, không còn quá rườm rà như trước”.

Bên cạnh đó, nhiều ý cho rằng Công Phượng với kỹ thuật của mình sẽ đem lại đột biến cho hàng công của ĐTVN, điều mà những tiền đạo khác của ĐTVN không thể có vào thời điểm này. Sự có mặt của Công Phượng sẽ giúp ĐTVN giải quyết được những tình huống bế tắc.

Công Phượng có lợi thế riêng của mình là ăn ý với đồng đội. Ảnh: Quốc Bảo.

Có ý kiến còn cho rằng sự góp mặt của Công Phượng là hợp lý hơn bởi anh sẽ thi đấu ăn ý với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh - những đồng đội từ lò Hoàng Anh Gia Lai.

Bình luận trên Zing.vn, độc giả Tiến Anh cho rằng: “Với những cái tên đá chính như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn thì việc bố trí Công Phượng đá từ đầu thay Văn Quyết là chuẩn hơn. Các em đá đã ăn ý nhau từ lâu rồi, và sự ăn ý của các em sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐTVN. Bộ khung này từng làm người Thái khiếp sợ. Chưa kể phẩm chất Công Phượng tốt hơn các tiền đạo Việt Nam”.

Trong khi đó, có một số ý kiến đơn giản cho rằng nên lựa chọn Công Phượng bởi Văn Quyết đang không hề có phong độ tốt, cũng như lối đá của anh không hợp với lối chơi mà HLV Hữu Thắng xây dựng.

Chia sẻ quan điểm, bạn đọc Văn Phát phân tích rất kỹ: “Lối đá của Văn Quyết thật sự không phù hợp với lối chơi của tuyển. Văn Quyết rất chậm và thường xuyên làm lỡ nhịp độ tấn công của đội nhà điển hình như tình huống ở hiệp 1 trận Indonesia - Việt Nam. Có tình huống phản công phối hợp tuyệt vời bóng tới chân Văn Quyết, cậu này lúng túng và chuyền một đường bóng như một cú dứt điểm cho Văn Toàn. Kết quả bóng bay thẳng ra đường pitch trong sự tiếc nuối của người hâm mộ”.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-an-y-voi-tuan-anh-xuan-truong-hon-van-quyet-post696812.html