Công nương Diana, người tạo nên xu hướng thời trang

Trước khi Kate Middleton, nữ công tước xứ Cambridge xóa bỏ ranh giới giữa “phong cách hoàng gia” và “thời trang của siêu sao”, vẻ đẹp, phong cách và tủ quần áo của công nương xứ Wales Diana đã làm say đắm cả thế giới qua hàng thập kỷ.

Triển lãm 20 năm ngày mất công nương Diana đã mang một vài bộ trang phục đáng nhờ nhất đến cung điện Kensington, ngôi nhà của bà. Triển lãm Diana: Her Fashion Story (Diana: Câu chuyện thời trang) mở cửa ngày 24 tháng 2 này sẽ theo dấu từ những bộ trang phục kín đáo e lệ trong những lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của bà cho đến vẻ quý phái, thanh lịch và đầy tự tin sau này của vị công nương.

Từ những lần xuất hiện đầu tiên, bất cứ thứ gì Diana mặc cũng là một tuyên bố thời trang

Cung điện Kensington là nơi ở trước đây của vị công nương quá cố và giờ cũng là nhà của 2 người con trai của bà: Hoàng tử Harry và Hoàng tử William cùng gia đình là công nương Kate Middleton và công chúa Charlotte.

Váy, áo, váy dạ hội thuộc sở hữu của những nhà sưu tập tư nhân và các bảo tàng khắp thế giới sẽ được trưng bày trong triển lãm, với sự đồng ý của hoàng gia Anh, đặc biệt là 2 con trai của Diana.

Chiếc áo Emanual hồng phấn công nương xứ Wales mặc trong lễ đính hôn của mình

“Từ những lần xuất hiện đầu tiên, công nương xứ Wales Diana đã thu hút sự chú ý của thế giới như một người đi đầu xu hướng và người bảo trợ từ thiện”, thông báo chính thức của triển lãm giải thích.

“Từ những lần đầu tham gia sự kiện hoàng gia, mọi thứ Diana mặc đều được theo dõi một cách chăm chú. Buổi triển lãm sẽ cho thấy cách mà bà đã khéo léo xây dựng vị trí đặc biệt của mình trong con mắt công chúng: học cách dùng hình ảnh của mình để thu hút và truyền cảm hứng cho mọi người đồng thời gửi gắm thông điệp về những mục đích cao cả của mình”.

Triển lãm bao gồm những bộ váy dạ hội bà mặc trong các sự kiện hoàng gia những năm 1980 và cả những bộ vest Catherine Walker thời trang từng làm nên “tủ đồ công sở” của vị công nương trong những năm 1990.

Bộ váy dạ hội nhung xanh Victor Edelstein bà mặc trong bữa tiệc tối tại Nhà Trắng Mỹ năm 1985

Diana cũng từng mặc bộ váy Victor Edelstein này trong lần vẽ chân dung chính thức cuối cùng của mình và sau đó đã bán đi cùng 9 bộ váy khác trong một buổi đấu giá từ thiện tại New York không lâu trước khi bà mất vào năm 1997. Bộ váy được một nữ doanh nhân người Mỹ mua với giá 125.000đô và sau đó bán lại cho một nhà sưu tập người Anh với giá 250.000 bảng vào năm 2013.

Một bộ vest Emanuel kẻ ô xanh bà mặc trong một chuyến thăm chính thức thành phố Venice cũng được ra mắt công chúng lần đầu tiên. Bộ vest là một trong những món đồ hiếm còn lại từ tủ đồ ban ngày của công nương Diana mới được tìm lại gần đây và được mua trong một buổi đấu giá bởi Historic Royal Palaces, quỹ từ thiện của cung điện Kensington.

Bộ vest xanh kẻ ô của Viktor Emanuel

Buổi triển lãm cũng khám phá mối quan hệ giữa vị công nương quá cố và các nhà thiết kế yêu thích của bà, thông qua những bản phác thảo ban đầu trong quá trình thiết kế.

Công nương Diana là một trong những người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới, và cũng như vợ của người con trai đầu của bà, công nương xứ Cambridge Kate Middleton, mỗi một sự lựa chọn thời trang của bà đều được phái nữ trên toàn thế giới dõi theo và bắt chước.

“Triển lãm của chúng tôi sẽ khám phá câu chuyện về một cô gái trẻ phải học những quy tắc ăn mặc hoàng gia và ngoại giao và trong quá trình đó đã mang chú ý đến cho ngành công nghiệp thời trang và các nhà thiết kế Anh”, Eleri Lynn, người phụ trách triển lãm, chia sẻ.

Kể từ khi kết hôn với hoàng tử Charles, Diana đã trở thành một người tạo ra xu hướng

“Chúng ta đã chứng kiến bà xây dựng sự tự tin trong cả đời mình, ngày càng kiểm soát được cách bày tỏ bản thân và giao tiếp một cách thông minh qua chính trang phục của mình. Đây là một câu chuyện mà bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới đều có thể liên hệ, và chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều người đến tham dự triển lãm vào năm sau, để có thể nhìn rõ hơn nữa những bộ trang phục biểu tượng nhất của công nương Diana”.

Diana: Her Fashion Story là triển lãm đầu tiên tập trung vào vị công nương được tổ chức tại cung điện trong 10 năm qua.

Buổi triển lãm cũng kèm theo một buổi trình diễn hoa nghệ thuật tại khu vườn trong cung điện Kensington gồm những loài hoa yêu thích của bà được trồng bởi những người làm vườn mà Diana tường nói chuyện trong 15 năm sống ở đây.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/cong-nuong-diana-nguoi-tao-nen-xu-huong-thoi-trang-20170223024236183p98c114.news