Công nhân vui ngày hội dịp cuối năm

CN Cty TNHH Jackjin Việt Nam tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: H.Tuấn

Cứ vào dịp cuối năm, tại Nhà thi đấu và luyện tập thể thao tỉnh Phú Thọ, CĐCS Cty TNHH Jackjin Việt Nam (KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) lại phối hợp với người sử dụng LĐ tổ chức ngày hội CNLĐ toàn Cty. Ngày hội tổ chức chung kết các môn thể thao; chung khảo các tiết mục văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng cho CNLĐ. Tham gia ngày hội có hơn 400 vận động viên thể thao, diễn viên văn nghệ và hơn 3.800 CNLĐ của Cty.

Tại ngày hội, CĐCS đã tổ chức chung kết 3 môn thể thao gồm bóng chuyền nam; kéo co nam, nữ; chạy tiếp sức nam, nữ. Tham gia tranh tài tại các môn thể thao có 24 đội đại diện cho các bộ phận của Cty tham gia tranh tài. Các môn thể thao đối kháng mang tính tập thể được các đội thể hiện với tinh thần rất cao và thu hút được sự quan tâm cổ vũ rất nhiệt tình của CNLĐ. Những công nhân lao động hằng ngày miệt mài LĐSX, khi tham gia các hoạt động thể thao cũng rất nhiệt tình, hăng hái.

Buổi chiều, Hội diễn văn nghệ là sự so tài của 15 đội văn nghệ đến từ các phân xưởng, bộ phận của Cty với gần 300 diễn viên. Hằng ngày với những bộ quần áo bảo hộ LĐ, hôm nay các anh chị em công nhân khoác trên người những bộ quần áo biểu diễn với những tiết mục hấp dẫn, nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Chị Phạm Thị Ánh Ngọc - Chủ tịch CĐ Cty - cho biết: Đây là năm thứ 5 liên tục CĐCS phối hợp với chủ sử dụng LĐ tổ chức hoạt động này. Trước khi tổ chức khoảng 30 ngày, các đội luyện tập với nhau sau giờ làm việc rất hăng say, đội nào cũng cố gắng để giành được giải cao nhất tại những phần thi của mình. Điều thuận lợi nhất là năm nào hoạt động này cũng được những ông chủ người Hàn Quốc ủng hộ nhiệt tình từ thời gian luyện tập, kinh phí tổ chức cũng như tham gia cổ vũ động viên nhiệt tình.

Cuối ngày, một chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra đầy kỳ vọng, 3.800 CNLĐ ngồi chật kín trên khán đài nín thở chờ lá thăm may mắn và người dẫn chương trình kêu tên mình trúng thưởng một trong 15 chiếc smart tivi; hay 20 chiếc tủ lạnh; 20 nồi cơm điện hay chí ít cũng được 1 trong 30 chiếc chăn ấm mùa đông. Lần lượt, lần lượt những mã số CN được đọc lên trong phần bốc thăm, những tiếng reo hò, những lời chúc mừng của những CN dành cho người bạn may mắn của mình.

Có thể nói, cách làm rất có ý nghĩa trên của CĐ Cty đã mang lại những niềm vui, phấn khởi cho CN dịp cuối năm, nhất là họ đã trải qua một năm làm việc vất vả trong các công xưởng, ít có điều kiện để vui chơi, giải trí cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác. Đây là dịp để họ tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày để trải qua những cảm xúc hào hứng nhất. Từ đó, đoàn viên, NLĐ thêm yêu và thêm gắn bó với CĐCS, với Cty mình hơn, bởi ngoài công ăn, việc làm, mang lại thu nhập cho bản thân, cho gia đình, họ còn được đón nhận những niềm vui tinh thần đầy ý nghĩa này.

Hoàng Tuấn - Thục Chi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cach-lam-hay/cong-nhan-vui-ngay-hoi-dip-cuoi-nam-622978.bld