Công nhân thăm hỏi giáo viên mầm non vùng lũ miền Trung

Nhân ngày 20.11, Công đoàn cơ sở Cty Teakwang Vina (KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai) đã tới thăm hỏi các giáo viên mầm non của trường mầm non Đức Lĩnh và trường mầm non Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là 2 ngôi trường mầm non bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua, nhà trường bị ngập sâu và bị chia cắt trong nhiều ngày.

Đại diện công nhân Teakwang Vina thăm hỏi các giáo viên trường mầm non Đức Giang, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Mão, Hiệu trưởng trường mầm non Đức Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, rất cảm kích những lời động viên thăm hỏi của các công nhân từ tỉnh Đồng Nai xa xôi hàng ngàn km đã đến với các giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11. Trường mầm non Đức Lĩnh đang nuôi dạy gần 350 em nhỏ và trong đó có nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, các cô giáo phải thường xuyên cưu mang, giúp đỡ.

Chùm ảnh hoạt động:

Đại diện công nhân Teakwang Vina thăm hỏi các giáo viên trường mầm non Đức Giang, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Thăm các giáo viên trường mầm non Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

TRao 200 suất quà cho người dân vùng lũ xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trao 200 suất quà cho người dân vùng lũ Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trao 300 suất quà cho người dân vùng lũ xã Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh

Tặng quà, hỏi chuyện các em học sinh xã Hương Giang

Hội chũ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao quà cho người dân xã Hương Giang

TRao quà cho người dân xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh, 300 suất quà

Tổng số tiền tại Hà Tĩnh được trao là 525 triệu đồng

Thăm hỏi gia đình có 2 con bị chất độc da cam

Gia đình có con bị ung thư và con bị thiểu năng, ông Kim-Giám đốc hành chính trao

Người dân vùng lũ xã Hương Trạch

Ông Đinh Sỹ Phúc – Chủ tịch CĐCS Cty Teakwang Vina, chia sẻ: Chuyến đi các tỉnh miền Trung lần này của chúng tôi có nhiều sự đặc biệt, thành phần đoàn có nhiều người là công nhân trực tiếp sản xuất, họ có quê hương ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, các tỉnh miền Trung. Chúng tôi muốn họ trực tiếp đi để thấy được khó khăn của người dân miền Trung phải gánh chịu. Ngoài ra, chúng tôi còn có sự góp mặt của Giám đốc Hành chính của Cty – ông Kim, là người Hàn Quốc cũng tham gia cùng đoàn để thăm hỏi bà con.

Tại 2 trường mầm non trên, đoàn đã hỗ trợ hơn 20 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất.

Trong hành trình thăm hỏi và hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt, đoàn đã thăm các gia đình Nguyễn Mậu Nghỉ, ngụ xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, có 2 con bị ảnh hưởng chất độc da cam và hỗ trợ 4 triệu đồng; thăm gia đình hộ Trần Văn Long, thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình có con bị ung thư và con bị thiểu năng, hỗ trợ 4 triệu đồng; thăm gia đình nữ sinh Đặng Thị Thu Hương (22 tuổi, ngụ huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đi làm từ thiện vùng lũ bị tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng.

CLIP HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN:

Bên cạnh đó, trong ngày 19.11, đoàn tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ của tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đã trao cho người dân vùng lũ xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 300 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng/suất; Đoàn trao cho người dân vùng lũ xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, 300 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất.

Tại đây, CĐCS Cty Teakwang Vina còn tặng cho các em học sinh số tiền 100.000 đồng/em.

Tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đã trao cho người dân xã Đức Lĩnh 200 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng; Trao cho người dân xã Đức Hương 200 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Minh Châu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cqtt-ok-cong-nhan-tham-hoi-giao-vien-mam-non-vung-lu-mien-trung-612796.bld