Công nhân may Việt Nam bị bắt ở Moscow

Chính quyền thành phố Krasnogorsk, Moscow đã ra lệnh đóng cửa một xưởng may quần áo rét trong đó có 62 công nhân may bất hợp pháp đang làm việc.

Ngày 11/10 vừa qua, Cơ quan Chống hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực thị trường tiêu dùng và Cơ quan Thanh tra pháp luật thuộc Bộ Nội vụ Nga đã tiến hành kiểm tra xưởng may quần áo rét. Chủ xưởng may là người Việt Nam, trong số 62 công nhân làm việc tại đây chỉ 21 người có hộ chiếu. Tuy nhiên, chủ xưởng đã biến mất khi các thanh tra đến kiểm tra. Hiện, cơ quan thanh tra Nga đang tìm chủ sở hữu xưởng may để xét xử theo đúng quy định. Xưởng may nằm ở tầng hai của tòa nhà hai tầng, trên đoạn giao giữa phố Severnaya và Chkalova thuộc huyện Opalikha, Krasnogorsk. Đây vừa là nơi làm việc, vừa là nhà ở của 62 công nhân người Việt. Xưởng may không đăng ký kinh doanh hợp pháp. Công nhân người Việt sống trong những căn phòng chật hẹp và trên giường tầng. Để tăng năng suất, công nhân phải thay nhau làm ca. Một trong số nữ công nhân đang mang bầu, số còn lại thì sức khỏe khá yếu và bị dịch cúm tập thể. Tất cả cửa sổ của xưởng may đều dán kín mít để không cho ánh sáng lọt vào, thực chất là tránh sự phát hiện của bên ngoài, một thanh tra viên kể lại. Trước đó, ngày 30/9, 100 công nhân Việt Nam của xưởng may áo khoác cũng bị bắt giữ tại Moscow. Họ cũng không hề có hộ chiếu. Được biết xưởng may tại thủ đô này vừa mua những dụng cụ may mới và đã thuê 100 người Việt Nam vào đây làm việc. Mai Mai (theo website Krasnogorsk, Nakanune)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Cong-nhan-may-Viet-Nam-bi-bat-o-Moscow/201010/115119.datviet