Công nhân lao động ấm lòng với 'Tết sum vầy'

'Tết sum vầy' là dịp để lãnh đạo các công ty và người lao động cùng nhau chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, cùng nhau chào đón năm mới...

Những ngày này, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, không khí rộn ràng đón chào Năm mới 2017 được thể hiện qua các cuộc gặp gỡ mang tên "Tết sum vầy" do công đoàn tổ chức. Hoạt động này bắt đầu được triển khai từ năm 2015, là dịp để người lao động, công đoàn, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, cùng nhau chào đón năm mới với nhiều hoạt động ý nghĩa, chan chứa tình người.

Tạm gác lại những công việc thường nhật trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất, đến với Tết sum vầy, công nhân lao động được tham gia nhiều hoạt động tràn đầy niềm vui và ý nghĩa như: Thi gói bánh chưng, tọa đàm, chia sẻ vướng mắc giữa công nhân, cán bộ công đoàn cơ sở và chủ doanh nghiệp, tham gia văn nghệ, giao lưu, trả lời các câu hỏi có thưởng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động... Đặc biệt, hàng nghìn công nhân lao động nghèo đã được Liên đoàn lao động các tỉnh tặng quà, tặng vé xe miễn phí về quê.

Các công ty tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết

Các công ty tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết

Chị Hà Thị Sim, công nhân Công ty TNHH Nisei Electric Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội cho biết: Đến tham gia chương trình Tết Sum vầy 2017, chị được giao lưu với nhiều công nhân của công ty khác, được bày tỏ tâm tư nguyện vọng đến lãnh đạo và được tặng quà. Món quà dù không lớn nhưng rất ấm áp nghĩa tình.

“Tôi rất vui mừng và xúc động khi được sự quan tâm của công đoàn, nhận được quà và vé xe về quê ăn tết như thế này mình rất cảm ơn và xúc động. Tôi cảm thấy rất an toàn trong chuyến đi, không phải chen chúc, hay vất vả đi lại nên cũng có thể cho con đi về cùng. Tôi cảm thấy đây là sự chia sẻ giúp đỡ rất lớn”- chị Hà Thị Sim nói.

Chương trình “Tết sum vầy” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên năm 2015 tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội với mục đích mang đến cho mỗi công nhân, người lao động cái Tết ấm cúng, sum vầy với đồng nghiệp, bạn bè. Công đoàn tặng quà, tặng vé xe miễn phí cho công nhân. Với những người vì hoàn cảnh phải ở lại, công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, giúp công nhân đón Tết vui vẻ…

Năm 2016, chương trình “Tết Sum vầy” được nhân rộng trong phạm vi cả nước. Từ nguồn kinh phí công đoàn và vận động ủng hộ từ doanh nghiệp, các cấp công đoàn cả nước đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết cho khoảng 2 triệu đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, có hơn 140.000 vé xe được các cấp công đoàn cả nước trao cho người lao động về quê đón Tết.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam cho biết: Với 22.000 lao động, Công ty sẽ tổ chức nhiều chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết và đón công nhân lên làm việc sau Tết.

“Trước đây tỷ lệ công nhân đi làm sau mỗi đợt Tết cao điểm nhất cũng chỉ đạt 91-92% thôi. Sau khi triển khai các chuyến xe đưa công nhân về quê, đặc biệt là Tết Bính Thân 2016, chúng tôi có tỷ lệ công nhân đi làm đạt 99,5%. Đây là hiệu quả lớn nhất của những chuyến xe đưa đón của công ty và cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với cả người lao động và doanh nghiệp, mang lợi ích cho cả hai bên”- bà Vân Anh nói.

Thành phố Hà Nội tặng quà cho công nhân lao động

Năm 2017 với chủ đề “Vì quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động”, các cấp công đoàn không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức. Đồng thời dành thời gian, kinh phí chăm lo Tết, tổ chức Tết Sum vầy cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động với mục tiêu "không để gia đình công nhân không có Tết".

Theo Phó Chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, các hoạt động của tổ chức công đoàn thực hiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên công nhân viên chức lao động sau một năm làm việc vất vả. Đồng thời sẻ chia với những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ và đầm ấm, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, địa phương, doanh nghiệp.

Ông Trần Thanh Hải cho biết: Năm 2017 là năm vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, mà tết sum vầy chính là hoạt động đầu tiên mà các các cấp công đoàn phải tổ chức.

Năm nay, tổ chức công đoàn mong muốn các cấp công đoàn phải lo thật tốt cho người lao động, để tết đến với mọi người lao động. Với những người không có điều kiện về quê thì người sử dụng lao động và chính quyền các địa phương cùng lo tết cho họ. Tổng liên đoàn đã triển khai 30 phút kết nối với gia đình trong chương trình Tết Sum vầy. Hiện nay, nhiều nơi triển khai hoạt động này khá tốt, để công nhân viên có lời thăm hỏi động viên chúc tết với gia đình.

“Tết Sum vầy” góp phần quan trọng thu hút đông đảo người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đúng ngày quy định. Qua đó, đoàn viên và người lao động thấy được vai trò của tổ chức công đoàn là "tổ ấm", là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của họ./.

Phương Thoa/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cong-nhan-lao-dong-am-long-voi-tet-sum-vay-586911.vov