Công nhân giày Nike Đồng Nai đình công

Hàng chục nghìn công nhân hồi đầu tuần đã tiến hành đình công tại một nhà máy Hàn Quốc chuyên sản xuất giày cho hãng Nike ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Mục đích của cuộc đình công là đòi tăng lương.

Hàng chục nghìn công nhân hồi đầu tuần đã tiến hành đình công tại một nhà máy sản xuất giày Nike ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Mục đích của cuộc đình công là đòi tăng lương. Đình công diễn ra ở nhà máy Tae Kwang Vina, thuộc sở hữu của Hàn Quốc. Đây là một trong 10 nhà máy chuyên gia công cho Nike Mỹ tại Việt Nam. Tham gia đình công có đến 10.000 công nhân. Họ muốn tăng lương, thưởng và trợ cấp sinh hoạt. Đình công trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam khi mà lạm phát giờ đây tăng đến mức 9.5%. Các công nhân trong nhà máy này sản xuất 10% trong tổng số 75 triệu đôi giày cho Nike Việt Nam hàng năm. “Căn cứ vào thực tế lạm phát quá cao hiện nay thì rất khó có thể nói họ đang đòi hỏi quá đáng”, Kiều Minh Sinh—một viên chức của Công Đoàn tỉnh Đồng Nai—nói. Mức lương trung bình theo tháng tại nhà máy Hàn Quốc này là 62 USD (xấp xỉ 1,1 triệu VND), cao hơn 20% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Nhà máy này nằm ở Đồng Nai, gần TP. HCM, có tổng cộng khoảng 14.000 công nhân. Lạm phát tăng cao và bất ổn ngày một lớn trong ngành công nghiệp đã thúc đẩy Chính phủ Việt Nam tăng mức lương tối thiểu. Năm ngoái, Chính phủ VN đã tăng mức lương tối thiểu cho công nhân làm việc tại các nhà máy nước ngoài lên 25%. Chính phủ tiết lộ họ sẽ tăng mức lương sàn lên khoảng 12% kể từ tháng 1/2007. Một phát ngôn viên của Nike Anh cho hay, Nike đang có thông tin về cuộc đình công và đang kêu gọi công nhân cùng ban quản lý giải quyết bất đồng. Hiện chưa rõ cuộc đình công sẽ kéo dài đến bao giờ. Phát ngôn viên này khẳng định: "Tất cả các nhà máy gia công cho chúng tôi được yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn của Nike về điều kiện làm việc cũng như luật pháp, quy định lao động của VN". Các quan chức tại Tae Kwang, công ty chủ quản của xí nghiệp kể trên, đã từ chối bình luận khi phóng viên hãng tin AP liên lạc. Một nữ công nhân cho biết, riêng tiền thuê nhà trọ đã là 150.000/tháng, phí thuê xe buýt công ty đưa đón là 69.500 đồng/tháng, chưa kể ăn uống và các khoản tiêu thiết yếu khác. Nhiều người phải gửi tiền về cho gia đình ở quê. Tính toán cho thấy đời sống công nhân vô cùng chật vật. Cô nói: “Chưa kể bây giờ xăng dầu lên giá, cái gì cũng đua nhau lên!” Nhà máy Tae Kwang Vina hiện có hơn 14.000 công nhân—phần đa là nữ. Họ là dân nhập cư miền Bắc và miền Trung. Tính riêng năm ngoái, đã có gần 387 cuộc đình công tại VN, chủ yếu diễn ra tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. • Theo AP, BBC Vietnamese

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/kinh-doanh-dau-tu/thuong-mai-dich-vu/24978-cong-nhan-giay-nike-dong-nai-dinh-cong