Công nhân chết đuối dưới moong khai thác than

Rơi xuống moong nước khi đang sửa điện, hai tiếng sau thi thể anh Giang mới được tìm thấy.

Khai trường của Công ty cổ phần than Núi Béo nơi công nhân Giang gặp nạn. Ảnh: Minh Cương.

Khoảng 15h ngày 26/8, công nhân Vũ Hà Giang (27 tuổi) đang sửa điện tại khai trường Công ty cổ phần than Núi Béo (phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bị ngã xuống moong khai thác than.

Việc cứu hộ lập tức được triển khai, nhưng do những ngày qua mưa nhiều nên moong đầy nước, rộng và sâu khiến việc cứu hộ gặp khó.

Khoảng 2 tiếng, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy anh Giang nhưng đã tử vong vì đuối nước.

Đây là tai nạn chết người thứ hai được ghi nhận trong khai trường than tuần này. Trước đó ngày 23/8, công nhân Nguyễn Viết Trung (22 tuổi) bị cuốn vào băng tải than Lép Mỹ - Cảng km6 của Xí nghiệp chế tạo thiết bị lắp máy và điện (Quảng Ninh), dẫn đến tử vong.

Theo Vnexpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-nhan-chet-duoi-duoi-moong-khai-thac-than-1043424.tpo