Cộng hòa Italia và TP.HCM tăng cường hợp tác đào tạo KHCN

Thanh niên phải đi đầu trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN TP.HCM đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp KHCN Advance Saigon 2017: giao lưu văn hóa startup Việt - Hàn TP.HCM đào tạo giảng viên phục vụ nhu cầu đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM phát triển lực lượng KHCN trẻ theo định hướng tạo sản phẩm ứng dụng

Thanh niên phải đi đầu trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN TP.HCM đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp KHCN Advance Saigon 2017: giao lưu văn hóa startup Việt - Hàn TP.HCM đào tạo giảng viên phục vụ nhu cầu đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM phát triển lực lượng KHCN trẻ theo định hướng tạo sản phẩm ứng dụng

Sở KHCN TP.HCM ngày 24/4/2017 có buổi làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại TP.HCM nhằm tìm hiểu và triển khai mối quan hệ hợp tác cụ thể về KHCN giữa hai bên.

Tiếp đoàn có Giám đốc Sở KHCN Thành phố Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Kỳ Phùng cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Sở KHCN TP.HCM làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại TP.HCM.

Bà Carlotta Colli - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại TP.HCM cho biết một số trường ĐH của Ý đã có hợp tác với ĐH Bách khoa, ĐH Y Dược của Thành phố, tuy nhiên sự hợp tác này vẫn còn mang tính chất đơn lẻ, thậm chí chưa đạt được những thỏa thuận rõ ràng.

Tuy nhiên, phía Ý đánh giá rất cao sinh viên Việt Nam bởi đây là nguồn nhân lực giỏi, có nhiều tiềm năng phát triển cao.

Để mở rộng hợp tác và tăng cường các khóa đào tạo KHCN ở TP.HCM, đoàn Tổng lãnh sự quán Ý mong muốn Sở KHCN Thành phố làm cầu nối để tìm hiểu khả năng và cơ hội hợp tác với các trường ĐH – Viện trên địa bàn.

Khi trao đổi thêm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phía Ý cho biết họ quan tâm đến giải pháp kiểm tra nhanh (quick test) của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm (thuộc Sở KHCN TP.HCM) và hứa hẹn sẽ sớm tìm hiểu cụ thể hơn về giải pháp rất hay này.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng khẳng định, trong thời gian hai bên sẽ làm rõ thêm những lĩnh vực có thể hợp tác, trao đổi sâu hơn về thế mạnh KHCN, nhất là ở các lĩnh vực mà Thành phố đang rất quan tâm như cơ khí tự động hóa, điện tử và CNTT, hóa dược và công nghệ sinh học, chế biến lương thực - thực phẩm, quản lý đô thị thông minh .

Ông Dũng mong muốn hai bên tiếp tục kết nối để xúc tiến nội dung hợp tác cụ thể, rõ ràng nhằm tăng cường lựa chọn những dự án chuyển giao công nghệ có thể giúp doanh nghiệp đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển .

Bà Carlotta Colli - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại TP.HCM cho biết, Đại sứ quán Ý đã ký kết MOU (thỏa thuận hợp tác) với Bộ KHCN Việt Nam.

Trong giai đoạn 2017-2019, hai bên sẽ thực hiện 7 dự án hợp tác về KHCN trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, tại TP.HCM hiện chưa có hoạt động hợp tác nào giữa Sở KHCN TP.HCM với Tổng Lãnh sự quán Ý.

(theo Khám phá)

Nguồn PC World: http://pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/nha-nuoc/2017/04/1251617/cong-hoa-italia-va-tp-hcm-tang-cuong-hop-tac-dao-tao-khcn/