Công giáo Thái Nguyên: 'Hợp tác, đồng hành, chia sẻ'

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, với phương hướng hoạt động “Hợp tác, đồng hành, chia sẻ”, UB Đoàn kết Công giáo VN tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội như: mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Ban chấp hành Ủy Ban đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Khóa I
nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại đại hội.

Sáng nay (29/9), tại Rạp chiếu bóng nhân dân Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội Đại biểu “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự Đại hội có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ tỉnh cùng các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các linh mục đại diện giáo xứ các tỉnh: Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội…và 140 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 3 vạn đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 32.000 tín đồ công giáo, sinh hoạt tại 9 giáo xứ và 53 giáo họ. Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đã được đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Các cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc.

Các nội dung của phong trào đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với tâm tư, tình cảm và nếp sống của đồng bào Công giáo.

Thông qua các phong trào thi đua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, chính trị - xã hội ổn định. Các xứ, họ đạo ngày càng khang trang, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hy vọng: "Sau Đại hội đầu tiên này, 140 đại biểu chính thức sẽ là những người sống đạo giữa đời tốt hơn, gương mẫu hơn theo đường hướng Hội đồng giám mục Việt Nam, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem tin mến vào chốn lỗi lầm, như thế chúng ta đã làm theo huấn dục của Đức giáo hoàng, người giáo dân tốt phải là người công dân tốt”.

Với phương hướng hoạt động “Hợp tác, đồng hành, chia sẻ”, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội mà tập trung là các cuộc vận động gắn với chương trình, mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện khác.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong các giáo xứ, họ đạo, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào giáo dân trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Đồng thời khẳng định: tỉnh Thái Nguyên luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho mọi người; quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật.

Để làm tốt phương hướng của Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cần làm tốt hơn nữa vai trò vị trí, hoàn thành tốt chức năng của mình; kiện toàn tổ chức, hoạt động tích cực, có trọng tâm trọng điểm, phát huy hết vai trò của mình. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành chức năng vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Đại hội cũng công bố và ra mắt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 27 thành viên. Ông StêPhanô Nguyễn Văn Thời được bầu giữ chức vụ Chủ tịch. Cũng tại đại hội đã vận động được 327 triệu cho “Quỹ tấm lòng bắc ái” để giúp đỡ các tổ chức Giáo hội và đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

B.V.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/cong-giao-thai-nguyen-hop-tac-dong-hanh-chia-se/124680