Công dụng dưỡng da trắng mịn đến không ngờ từ các loại quả rẻ tiền

Nhiều người chọn các sản phẩm đắt tiền để bảo vệ làn da của mình nhưng không phải làn da nào cũng phù hợp với mỹ phẩm.

Một số người bị dị ứng mỹ phẩm dẫn đến nổi mụn, rát da…Vì vậy, để cho làn da mịn màng tự nhiên các bạn nên tận dụng “nguyên liệu” vô cùng gần gũi, giá rẻ như chanh, dưa hấu, đủ đủ…

Làm trắng da bằng quả chanh

Hàm lượng axit tự nhiên chứa trong quả chánh sẽ tẩy được tế bào chết trên mặt và làm làn da của bạn sáng hơn mịn màng hơn. Không chỉ vậy, chanh còn chứa rất nhiều vitamin C giúp ngăn ngừa đốm đen, gây sạm da.

Để hiệu quả, các bạn nên dùng bông gòn thấm vào nước cốt chanh rồi chấm nhẹ lên khu vực da mà bạn muốn tẩy trắng. Sau đó, đợi chanh trên mặt khô trong 10 – 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Biến đu đủ thành…kem làm trắng da

Thành phần papain có chứa trong quả đu đủ là phương pháp hữu hiệu giúp làn da trở nên mịn màng, sáng hồng; đồng thời chữa trị triệu chứng sạm đen của da vô cùng hiệu quả.

Xay nhuyễn đu đủ sau đó trộn chung với một thìa dầu hạnh nhân rồi đắp lên mặt chừng 10 – 20 thì lấy ra và rửa mặt lại bằng nước ấm. Thực hiện liên tục 2 – 3 tuần liền bạn sẽ thấy được sự hiệu quả của phương pháp vô cùng đặc biệt này.

Chuối trái giúp làn da mịn màng

Dùng hỗn hợp chuối chín trộn với sữa bò nghiền nát đắp lên mặt chừng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, sáng hồng.

Làm khít lổ chân lông bằng dưa hấu

Dưa hấu là loại quả cực kỳ gần gũi trong các bữa ăn hàng ngày. Dùng dưa hấu trộn sữa bột rồi đem hỗn hợp này xay nhuyễn. Thêm một ít bột năng để tạo kết dính rồi lấy đắp lên mặt sẽ giúp làn da của bạn trắng hơn và làm khít lỗ chân lông.

Tạo đổ ẩm cho da bằng dưa chuột

Thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền bạn nên thái dưa chuột thành từng miếng mỏng rồi đắp lên da mặt sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, sáng hồng, tăng cường đổ ẩm cho da.

T/H

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/cong-dung-duong-da-trang-min-den-khong-ngo-tu-cac-loai-qua-re-tien-78612/